8 tài năng nổi bật nhất Đông Nam Á đang "du học" ở châu Âu

ANTD.VN - Bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung đang dần chuyển mình thoát ra khỏi cái tiếng “vùng trũng” với hàng loạt tài năng được thử sức ở châu Âu, nơi có nền bóng đá phát triển nhất hành tinh.
1. Neil Etheridge (Philippines, Cardiff City). Neil Etheridge chính là cầu thủ thành công nhất tại Đông Nam Á tính đến lúc này. Năm 2018, Etheridge bắt chính tại giải Ngoại hạng Anh trước khi phải xuống hạng cùng Cardiff City. Tuy nhiên, hành trình chinh phục châu Âu của thủ môn sinh năm 1990 là bài học quý giá cho mọi tài năng Đông Nam Á khác sau này.

1. Neil Etheridge (Philippines, Cardiff City). Neil Etheridge chính là cầu thủ thành công nhất tại Đông Nam Á tính đến lúc này. Năm 2018, Etheridge bắt chính tại giải Ngoại hạng Anh trước khi phải xuống hạng cùng Cardiff City. Tuy nhiên, hành trình chinh phục châu Âu của thủ môn sinh năm 1990 là bài học quý giá cho mọi tài năng Đông Nam Á khác sau này. 

2. John-Patrick Strauss (Philippines, Erzgebirge Aue). John-Patrick Strauss là tài năng đáng chú ý nhất của Philippines thời gian gần đây. Anh là nhân tố quan trọng giúp Leipzig thăng hạng tại mùa giải 2016/2017. Hiện tại, tiền vệ 23 tuổi đang là trụ cột của CLB Erzgebirge Aue ở Bundesliga 2 (Đức).

2. John-Patrick Strauss (Philippines, Erzgebirge Aue). John-Patrick Strauss là tài năng đáng chú ý nhất của Philippines thời gian gần đây. Anh là nhân tố quan trọng giúp Leipzig thăng hạng tại mùa giải 2016/2017. Hiện tại, tiền vệ 23 tuổi đang là trụ cột của CLB Erzgebirge Aue ở Bundesliga 2 (Đức). 

3. Marito Marcal (Timor Leste, Dungannon Swifts). Bóng đá Timor-Leste có thể đang còn nhỏ bé, nhưng họ cũng đã có những tài năng vươn mình ra biển lớn. Nổi bật là Marito Marcal. Năm nay mới 17 tuổi, Marcal đang có những bước gây dựng sự nghiệp ở Dungannon Swifts (Bắc Ireland).

3. Marito Marcal (Timor Leste, Dungannon Swifts). Bóng đá Timor-Leste có thể đang còn nhỏ bé, nhưng họ cũng đã có những tài năng vươn mình ra biển lớn. Nổi bật là Marito Marcal. Năm nay mới 17 tuổi, Marcal đang có những bước gây dựng sự nghiệp ở  Dungannon Swifts (Bắc Ireland). 

4. Egy Maulana (Indonesia, Lechia Gdansk). Không phải ngẫu nhiên mà Egy Maulana được tờ Guardian của Anh bình chọn là 1 trong 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới. Mới 19 tuổi, tài năng này đã đưa U19 Indonesia vào tứ kết giải vô địch châu Á U19, và bây giờ đang gây ấn tượng mạnh ở CLB Lechia Gdansk của Ba Lan.

4. Egy Maulana (Indonesia, Lechia Gdansk). Không phải ngẫu nhiên mà Egy Maulana được tờ Guardian của Anh bình chọn là 1 trong 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới. Mới 19 tuổi, tài năng này đã đưa U19 Indonesia vào tứ kết giải vô địch châu Á U19, và bây giờ đang gây ấn tượng mạnh ở CLB Lechia Gdansk của Ba Lan. 

5. Đoàn Văn Hậu (Việt Nam, SC Heerenveen). 20 tuổi, cầu thủ có biệt danh “Bale Việt Nam” đã được khoác áo đội bóng Heerenveen giàu truyền thống tại Hà Lan. Dù chưa ra sân trận nào vì mới ký hợp đồng hơn 1 tuần trước, nhưng cơ hội dành cho Đoàn Văn Hậu rất sáng sủa. Với tài năng đặc biệt của mình, Văn Hậu được dự báo sẽ là một điểm sáng của Heerenveen mùa này.

5. Đoàn Văn Hậu (Việt Nam, SC Heerenveen). 20 tuổi, cầu thủ có biệt danh “Bale Việt Nam” đã được khoác áo đội bóng Heerenveen giàu truyền thống tại Hà Lan. Dù chưa ra sân trận nào vì mới ký hợp đồng hơn 1 tuần trước, nhưng cơ hội dành cho Đoàn Văn Hậu rất sáng sủa. Với tài năng đặc biệt của mình, Văn Hậu được dự báo sẽ là một điểm sáng của Heerenveen mùa này. 

6. Ezra Walian (Indonesia, RKC Waalwijk). Tiền đạo sinh năm 1997 có cha là người Indonesia gốc Manadonese, còn mẹ là người Hà Lan. Từ nhỏ, Ezra Walian đã được trui rèn trong môi trường bóng đá Hà Lan nên có trình độ vượt trội. Hiện Ezra Walian đang khoác áo RKC Waalwijk.

6. Ezra Walian (Indonesia, RKC Waalwijk). Tiền đạo sinh năm 1997 có cha là người Indonesia gốc Manadonese, còn mẹ là người Hà Lan. Từ nhỏ, Ezra Walian đã được trui rèn trong môi trường bóng đá Hà Lan nên có trình độ vượt trội. Hiện Ezra Walian đang khoác áo RKC Waalwijk. 

6. Kawin Thamsatchanan (Thái Lan, OH Leuven). Bóng đá Thái Lan tưởng như phát triển nhất khu vực, nhưng lúc này lại chỉ có mình thủ thành Kawin Thamsatchanan là thi đấu ở châu Âu, cho OH Leuven của Bỉ. Tuy nhiên, hợp đồng của Kawin kéo dài tới 5 năm cho thấy anh thực sự là một cầu thủ có chất lượng.

6. Kawin Thamsatchanan (Thái Lan, OH Leuven). Bóng đá Thái Lan tưởng như phát triển nhất khu vực, nhưng lúc này lại chỉ có mình thủ thành Kawin Thamsatchanan là thi đấu ở châu Âu, cho OH Leuven của Bỉ. Tuy nhiên, hợp đồng của Kawin kéo dài tới 5 năm cho thấy anh thực sự là một cầu thủ có chất lượng. 

8. Công Phượng (Việt Nam, Sint-Truidense).Dù Công Vinh trước đây là người tiên phong mở ra chặng đường tiếp cận bóng đá châu Âu cho cầu thủ Việt Nam, nhưng Công Phượng mới là người truyền cảm hứng cho lớp tài năng hiện tại. Dù đang gặp nhiều khó khăn tại Bỉ, nhưng Công Phượng vẫn được đánh giá cao mỗi khi trở về ĐTQG

8. Công Phượng (Việt Nam, Sint-Truidense).Dù Công Vinh trước đây là người tiên phong mở ra chặng đường tiếp cận bóng đá châu Âu cho cầu thủ Việt Nam, nhưng Công Phượng mới là người truyền cảm hứng cho lớp tài năng hiện tại. Dù đang gặp nhiều khó khăn tại Bỉ, nhưng Công Phượng vẫn được đánh giá cao mỗi khi trở về ĐTQG