36 cảnh sát Ấn Độ bị sa thải vì nhận hối lộ

ANTĐ - Chính quyền bang Maharashtra, Ấn Độ đã đình chỉ công tác 36 cảnh sát sau khi có bằng chứng cho thấy những cảnh sát này đã nhận hối lộ để bỏ qua cho việc xây dựng nhà trái phép tại thành phố Mumbai. 

Các đoạn băng ghi hình làm bằng chứng cho việc nhận hối lộ được một nhà hoạt động xã hội thực hiện tại những thời điểm khác nhau trong thời gian 2 tuần từ ngày 9 đến 26-3. Những cảnh sát trong đoạn băng làm việc tại đồn cảnh sát Nehru Naga thuộc vùng ngoại ô Kurla. Người thực hiện những cuốn băng cho biết trong hai tuần, tổng số tiền mà các nhân viên cảnh sát đã nhận là 50.000 rupee, tương đương khoảng 917 USD.

Cảnh sát trưởng Mumbai, ông Satyapal Singh đã gọi vụ hối lộ trên là “một sự cố đáng xấu hổ” bởi lực lượng cảnh sát tại đây luôn tự hào là những người “thực thi luật pháp một cách vô tư, kiên định mà không hề sợ hãi hay thiên vị”. Cảnh sát Mumbai đang điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.