3 người mất tích trong vụ lật đò tối 24-12

ANTĐ -Sự việc xảy ra vào khoảng 19h 30 tối 24-12, tại xóm Cồn Kéc, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra một vụ lật đò, khiến 3 người mất tích.
9 thanh niên đi trên chuyến đò đã bị ngã xuống sông, trong đó, 2 người tự bơi được vào bờ, 4 người được cứu vớt kịp thời, còn 3 người đang mất tích. Theo thông tin ban đầu, 3 nạn nhân bị mất tích là Trần Văn Tý (SN 1985) ở xã Quảng Thuận, Nguyễn Thị Phương (SN 1987), Hoàng Thị Lợi (SN1987) cùng ở thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 3 người mất tích trong vụ lật đò tối 24-12 ảnh 1
Vụ lật đò tại xã Quảng Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình năm 2009 đã làm 42 người chết

Theo ông Nguyễn Song Hà, Trưởng Phòng Y tế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Nhận được tin báo Trạm Y tế  với  địa phương đã đến nơi để sơ cứu, sưởi ấm cho 6 nạn nhân được cứu sống. Hiện các nạn nhân đã hồi sức đang dần bình phục lại bình thường. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với địa phương để tìm kiếm 3 thi thể còn lại.”

Trong đêm qua, CAH Quảng Trạch đã cử gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, đêm tối, trời lạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Hiện công tác cứu nạn vẫn tiếp tục được thực hiện.