2 bé song sinh dính nhau đã được tách thành công

(ANTĐ) - Vào 7h sáng 17-12, tại BV Nhi Trung ương, cặp song sinh dính nhau (hai cháu Cu và Cò) đã được các bác sĩ đưa vào phòng mổ để phẫu thuật. Kíp mổ gồm hơn 20 y, bác sĩ của BV Nhi Trung ương, do PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc BV làm trưởng kíp mổ.

2 bé song sinh dính nhau đã được tách thành công

(ANTĐ) - Vào 7h sáng 17-12, tại BV Nhi Trung ương, cặp song sinh dính nhau (hai cháu Cu và Cò) đã được các bác sĩ đưa vào phòng mổ để phẫu thuật. Kíp mổ gồm hơn 20 y, bác sĩ của BV Nhi Trung ương, do PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc BV làm trưởng kíp mổ.

Cháu Nguyễn Văn Cu sau khi được tách
Cháu Nguyễn Văn Cu sau khi được tách

Hai bé Cu và Cò chào đời tại BV huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ngày 2-12, là con của chị Đàm Thị Chuyên và anh Nguyễn Văn Lợi. Do hai cháu dính nhau phần bụng nên ngay sau khi sinh, gia đình đã chuyển các cháu lên BV Nhi Trung ương. Các kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang ban đầu cho thấy, 2 bé có đầy đủ các bộ phận cơ thể, tuy nhiên một cháu (cháu Cu) bị bệnh tim bẩm sinh (chuyển gốc động mạch) và bé Cò còn động mạch nhưng rất nhỏ và bán tắc đường tiêu hóa. Sau 2 tuần nằm viện, sáng qua cặp song sinh này đã được tiến hành phẫu thuật.

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, người trực tiếp thực hiện kíp phẫu thuật cho biết, 2 cháu Cu và Cò dính nhau 6,5cm, 1/3 đoạn dính nằm dưới xương ức, phần bụng dính từ xương ức lên rốn. Các bác sĩ đã phải thực hiện mổ tách xương ức, phúc mạc, cân cơ, tác rốn. Cháu Cò bị hẹp tá tràng dây chằng Ladd, nên phải thực hiện cắt dây chằng Ladd để giải phóng tá tràng.

Đặc biệt, cặp song sinh này sống được nhờ một ống thông giữa động mạch phổi và động mạch chủ (hai ống động mạch này bị đảo ngược so với các trường hợp thông thường), từ khi nhập viện các bác sĩ đã phải cho 2 cháu sử dụng thuốc để duy trì ống thông này không bị đóng. Cũng vì vậy, trong quá trình thực hiện kíp mổ, các bác sĩ phải đặc biệt chú ý duy trì nồng độ oxy trong máu thấp ở ngưỡng chấp nhận được.

Theo ông Liêm, nếu nồng độ ôxy vào trong máu nhiều khi mổ thì dễ dẫn đến làm tắc, đóng ống thông nói trên, nguy cơ gây tử vong 2 cháu sẽ rất lớn. Sau 2 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật tách 2 cháu Cu và Cò đã được thực hiện thành công. Quá trình phẫu thuật diễn biến thuận lợi nên việc thực hiện hoàn thành sớm hơn dự kiến (dự kiến ca mổ kéo dài 4 giờ). 2 bé sau khi tách tiếp tục được đưa vào phòng điều trị tích cực.

Được biết, ngay trong chiều qua, các bác sĩ BV Nhi Trung ương đã tiếp tục siêu âm tim của cháu Cu để sớm đưa ra kết luận về thời gian sẽ thực hiện ca đại phẫu thứ 2 cho cháu bé - phẫu thuật tim. Bác sĩ Đinh Hồng Kỳ, thành viên kíp phẫu thuật tách cặp song sinh này cho biết, nếu thuận lợi thì ngay trong tuần tới ca phẫu thuật tim cho cháu Cu sẽ được thực hiện.

Duy Tiến