15 người bị thương sau trận động đất 7,4 độ richter ở Nhật Bản

ANTD.VN - Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ các cảnh báo sóng thần ở các tỉnh đông bắc và  phía đông nước này sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra tại ngoài khơi bờ biển tỉnh Fukushima  lúc khoảng 6h sáng 22-11.

15 người bị thương sau trận động đất 7,4 độ richter ở Nhật Bản ảnh 1

Vị trí trận động đất 7,4 độ richter xảy ra ở Nhật Bản

Trước đó, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần ở bờ biển tỉnh Miyagi và Fukushima, cũng như các cảnh báo tại một số tỉnh khác dọc theo Thái Bình Dương. Sau cơn địa chấn, một cơn sóng thần cao 1,4 m được ghi nhận ở cảng Sendai, tỉnh Miyagi.

Cư dân khu vực ven biển đông bắc Nhật Bản đã được sơ tán đến vùng đất cao hơn. Trong khi đó, giới chức Nhật Bản thông báo, ít nhất 15 người bị thương do trận động đất.

Đáng chú ý, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo một trận động đất khác có quy mô tương tự có thể xảy ra trong vòng 1 tuần và cũng có thể tạo ra sóng thần.