TP.Hồ Chí Minh

“Yêu râu xanh” nhấn nước bé gái đến ngất xỉu rồi xâm hại

ANTĐ - Châu chở cháu T vào bờ ao vắng người, dùng vũ lực bịt miệng, nhấn nước cho cháu bé ngất xỉu rồi xâm hại và bị bắt quả tang khi y đang thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 12/6, TAND TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt bị cáo Lê Văn Châu (SN 1976, ngụ huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, vào 19h ngày 10/8/2014, cháu T (SN 2004, ngụ huyện Cần Giờ) được dì ruột nhờ đi mua mì gói tại tiệm tạp hóa gần nhà. Mua xong, trên đường đi xe đạp về nhà T gặp Châu đi bộ trên đường trong tình trạng say rượu. Châu kêu T dừng xe “xin” đi nhờ xe và được T đồng ý.

Sau đó, Châu đạp xe chở T theo đường Tam Thôn Hiệp (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ). Tuy nhiên, khi đến đoạn đường rẽ vào nhà T, Châu không dừng lại. T đòi vào nhà thì Châu dọa “ngồi im, nếu la tao sẽ giết chết” rồi đạp xe đi tiếp. Đi được một khoảng xa, đến đoạn đường vắng, Châu dừng xe rồi ném chiếc xe đạp xuống ao nước ven đường.

T hoảng sợ kêu khóc thì Châu bịt miệng rồi kéo T vào bờ ao thực hiện xâm hại cháu bé. T vùng vẫy chống cự thì bị "yêu râu xanh" đánh đập, bịt miệng rồi nhấn đầu xuống ao đến ngất xỉu. Sau đó, Châu kéo cháu T lên bờ rồi giở trò đồi bại trong lúc cháu bé đang bất tỉnh.

Thấy T đi lâu không về, gia đình tá hỏa đi tìm thì phát hiện T đang bị Châu cưỡng bức ở bờ ao nên tri hô vây bắt “yêu râu xanh” tại đây, giao công an địa phương xử lý. Bị bắt quả tang, “yêu râu xanh” không còn đường nào chối cãi nên đã cúi đầu nhận tội.