Yêu cầu dừng phát hành 2 cuốn sách thiếu nhi

ANTĐ - Ngày 28-11, Cục Xuất bản, Bộ Thông tin Truyền thông đã có văn bản chính thức đề nghị các công ty phát hành sách trên toàn quốc dừng phát hành 2 hai cuốn sách do có nội dung phản cảm, không phù hợp với việc giáo dục trẻ em và lưu hành bất hợp pháp. 

Bìa cuốn sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” bị thu hồi

Trong đó cuốn “Phép cộng trừ trong phạm vi 100 đo thời gian cho học sinh lớp 1” với tên tác giả Hoàng Long đã giả mạo giấy phép của NXB Trẻ để lưu hành bất hợp pháp trên thị trường. Đây chính là cuốn sách có nội dung rất… kinh dị với bài toán “Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao nên bị cụt mất đi 2 ngón tay. Hỏi em còn lại mấy ngón tay”. 

Bên cạnh đó, Cục Xuất bản cũng có văn bản yêu cầu  NXB Mỹ thuật và công ty Đinh Tị tiến hành thu hồi cuốn sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” đã phát hành ra thị trường.