Xuất hiện lợi ích nhóm trong xuất khẩu cá tra sang Nga

ANTĐ -  Hiệp hội cá tra Việt Nam vừa kiến nghị Bộ NN&PTNT về việc  thị trường xuất khẩu cá tra sang Liên bang Nga bị một số doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước độc quyền thao túng. 

Theo hiệp hội, thời gian qua, một số DN Việt Nam được phép xuất khẩu cá tra, ba sa vào thị trường Nga đã liên kết với các DN nước này vi phạm Luật Cạnh tranh Liên bang Nga. Ủy ban Chống độc quyền Liên bang Nga đã có quyết định xử lý vụ vi phạm này. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, việc độc quyền xuất khẩu sẽ gây hại cho thị trường chung. Hiệp hội kiến nghị Bộ NN&PTNT kiểm tra, giám sát hoạt động xuất khẩu thủy sản vào Nga, đảm bảo hài hòa lợi ích của các DN…