Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) của Phốt pho Apatit Việt Nam, hiện tại, số thành viên HĐQT còn lại của doanh nghiệp này là 01, ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp là 03.
Do đó, số thành viên Hội đồng quản trị còn lại không đảm bảo điều kiện để tổ chức họp và ban hành quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Phốt pho Apatit Việt Nam “xác nhận HĐQT Công ty hiện tại không đủ điều kiện hoạt động và không thể thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông”. Do vậy, doanh nghiệp này đã thống nhất thực hiện quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường theo cơ chế thay thế.
Nghị quyết nêu rõ giao ông Vương Duyên Hải - thành viên hội đồng quản trị độc lập - thay mặt công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường; làm việc với VDSC nhằm chốt danh sách cổ đông và ký các văn bản liên quan.
Trước đó, HĐQT doanh nghiệp này có 5 người, thì 4 người đã bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam, bao gồm: ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT) cùng các thành viên là ông Đào Hữu Duy Anh, ông Phạm Văn Hùng và ông Đặng Tiến Đức.
Phốt pho Apatit Việt Nam được thành lập từ năm 2014, là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, chuyên sản xuất phốt pho vàng tại Khu công nghiệp Tằng Loòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Hôm 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam 14 người là lãnh đạo tại các doanh nghiệp liên quan đến hóa chất Đức Giang, gồm: ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.
Con ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang cũng bị bắt về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.