Xử lý nghiêm cán bộ tiêu cực trong chuyên án đường dây mua bán logo "xe vua"

ANTĐ - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSHS nêu rõ chỉ đạo trên của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án đường dây mua bán logo “xe vua” vừa được Cục CSHS triệt phá (Báo ANTĐ đã có bài phản ánh).

Theo Cục trưởng Cục CSHS, từ phản ánh của dư luận, người dân, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSHS xác lập chuyên án điều tra việc mua bán logo gắn trên xe tải. Quá trình điều tra xác định những thông tin phản ánh, tố giác là chính xác. Nhiều tuyến giao thông ở miền Nam, miền Bắc đều có xe tải dán các loại logo khác nhau; và các xe này có hiện tượng vượt, né trạm kiểm soát tải trọng, trạm kiểm soát lưu động nhưng không bị xử lý. Tình trạng này xuất hiện nhiều ở khu vực TP.HCM, gây ảnh hưởng xấu đến TTATGT, bức xúc dư luận.

Quá trình điều tra, các trinh sát đồng thời phát hiện các đường dây tự ý làm và bán logo “xe vua” cho lái xe quá tải, quá khổ có nhu cầu, nhằm giúp các xe này lưu thông trót lọt trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh lân cận. Mỗi logo, các đối tượng bỏ ra khoảng 1.000-2.000 đồng, rồi bán với giá 2,5-3 triệu đồng. Thậm chí, nhóm đối tượng còn thiết lập “kênh” nắm bắt tình hình hoạt động của lực lượng chức năng trên đường, rồi báo về “trung tâm chỉ huy” để thông báo cho các lái xe tránh, vượt trạm.

“Quan điểm của Bộ Công an là xử lý bất kỳ ai có vi phạm, kể cả trong lực lượng Công an và Thanh tra giao thông”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định và cho biết tới đây, CQĐT sẽ khởi tố điều tra vụ án, với tinh thần xử lý nghiêm, đúng người đúng tội.