Xử lý kịp thời những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí phá hoại nội bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 16-12, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, Cục An ninh chính trị nội bộ đã hoàn thành những nhiệm vụ công tác đã đề ra, trọng tâm là bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác nghiệp vụ cơ bản được thực hiện quyết liệt, nâng cao chất lượng nắm, đánh giá, dự báo tình hình, xác định rõ những nguy cơ, thách thức tác động đến an ninh chính trị nội bộ, đề xuất các giải pháp đấu tranh, phối hợp xử lý, nhất là công tác phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cục An ninh chính trị nội bộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ở Bộ, Công an địa phương và các bộ, ban, ngành nắm tình hình, xử lý các vụ việc phức tạp về An ninh chính trị nội bộ; nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các vi phạm pháp luật khác trên lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, không để xảy ra phức tạp, tạo “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện, gắn với đẩy mạnh triển khai hoàn thiện thể chế, quy trình công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm gắn liền với việc rà soát, kiện toàn lãnh đạo, chỉ huy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo tiêu chuẩn, tiêu chí 4 cấp Công an. Qua đó đã phát huy tối đa sức mạnh, nội bộ thống nhất, đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục An ninh chính trị nội bộ đã đạt được trong năm 2020, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng đất nước ngày càng phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Cục An ninh chính trị nội bộ cần tập trung lực lượng, biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ động phát hiện, tập trung nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng cứ, mạnh dạn đề xuất xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật, của ngành đối với những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị nội bộ. Tiếp tục có các giải pháp tăng cường hơn nữa quản lý Nhà nước về an ninh trên lĩnh vực truyền thông, báo chí; phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí phá hoại nội bộ.