Xông vào hiệu cầm đồ, nã súng trúng người vô can

ANTĐ - Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT CATP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã Mạc Văn Toản (32 tuổi), trú  tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, về hành vi cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án, CQĐT đã bắt tạm giam 2 đối tượng cũng về hành vi trên. 

Xông vào hiệu cầm đồ, nã súng trúng người vô can ảnh 1Các đối tượng chính trong vụ án

Theo tài liệu điều tra, ngày 13-6, CQĐT nhận tin báo về vụ nổ súng gây thương tích nghiêm trọng tại số nhà 49 đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Đây là hiệu cầm đồ do anh Nguyễn Thanh Hải làm chủ. Theo lời khai của những người liên quan, khi xảy ra sự việc, anh Đinh Văn Chiến (50 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) đến cửa hàng của anh Hải chơi. Đang ngồi uống nước, bất ngờ anh Chiến bị một nam thanh niên đi từ ngoài vào, dùng súng tự chế bắn trúng vùng đùi. 

Từ lời khai của bị hại và những người liên quan, CQĐT nhận định rất có thể anh Chiến bị… trả thù nhầm. Bởi, nạn nhân không hề có mâu thuẫn với ai. Trong khi đó, chủ hiệu cầm đồ nơi anh Chiến đến chơi, thời gian gần đây, đã xảy ra xích mích với một số đối tượng do liên quan đến việc vay mượn tiền. Trong số những người vay tiền của anh Hải có Nguyễn Tuấn Đạt (50 tuổi, ở  phường Tân Bình, TP Hải Dương). Đạt vay của anh Hải 150 triệu đồng nhưng chưa trả. Anh Hải đã nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu trả nợ, nhưng “con nợ” không hợp tác. 

Từ những mối quan hệ của Đạt, Ban chuyên án dựng được đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án, là Lê Quang Chung (43 tuổi), HKTT ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chung là đối tượng côn đồ ở Quảng Ninh, có 2 tiền án, vừa ra tù cách đây không lâu. 

Ngày 31-7, Lê Quang Chung cùng một số đối tượng khác đã bị lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện khi chúng mang theo một bao vũ khí thô sơ. Trong quá trình bị kiểm tra, đối tượng đã manh động dùng vũ khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Quảng Ninh, CQĐT CATP Hải Dương đã bắt được tên Chung. Mở rộng điều tra, ngày 2-8, cơ quan công an đã bắt thêm Đoàn Quốc Hữu (26 tuổi), ở phường Trần Phú, TP Hải Dương. Từ đây, vụ án được làm rõ.

Vì chưa có tiền trả nợ nên Đạt nhờ Chung “nói chuyện” với anh Hải. Ngày 10-6, Đạt cùng với Chung, Toản và đối tượng tên là Thành (hiện chưa xác định được nhân thân cụ thể) về Hải Dương. Hôm đó, do không gặp được anh Hải nên Đạt và Chung quay về Hạ Long còn Toản và Thành ở lại nhà Đạt.

Khoảng 12h ngày 13-6, Chung mang theo một khẩu súng bắn đạn hoa cải, rủ Đàm Quang Cảnh (43 tuổi), ở phường Tuần Châu, TP Hạ Long đi về TP Hải Dương. Chung đỗ xe ô tô ở đường Nguyễn Văn Linh gần ngã tư Vũ Hựu để Toản, Thành và Hữu đi đến hiệu cầm đồ của anh Hải, mục đích bắn dằn mặt. Thành chính là đối tượng cầm khẩu súng vào hiệu cầm đồ. Do nhận nhầm anh Chiến là anh Hải nên Thành đã nổ súng khiến nạn nhân bị gãy xương đùi phải, thương tích ở đùi trái và bàn tay phải.