Xe tải đấu đầu, 2 tài xế thương vong

ANTĐ - Một vụ TNGT nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khiến 2 người thương vong.
Khoảng 6h ngày 23-12, trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) ô tô tải mang BKS 18T – 2747, chở bột mì, do tài xế Nguyễn Viết Hiển (SN 1988, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, lưu thông hướng Nam – Bắc đã đâm trực diện vào xe ô tô tải mang BKS 76k – 7418 chở bánh kẹo, do tài xế tên Đông (trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.
Do cả 2 xe chạy với tốc độ cao nên khi xảy ra tai nạn, lực đâm mạnh khiến tài xế Hiển chết tại chỗ, còn anh Đông bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Hai phụ xe may mắn không bị thương. Nửa phần đầu của cả 2 ô tô tải nói trên bị bẹp dúm, hư hỏng gần như hoàn toàn, hàng hóa vỡ bung ra giữa đường.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giải quyết ùn tắc giao thông, xử lý và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:
Xe tải đấu đầu, 2 tài xế thương vong ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Xe tải đấu đầu, 2 tài xế thương vong ảnh 2
Hàng hóa trên xe vỡ bung giữa đường

Xe tải đấu đầu, 2 tài xế thương vong ảnh 3
Phần đầu chiếc ô tô tải BKS 76k – 7418 chở bánh kẹo bị biến dạng hoàn toàn


Xe tải đấu đầu, 2 tài xế thương vong ảnh 4
Phần đầu xe ô tô tải mang  BKS 18T – 2747 bị bẹp dúm