WHO cân nhắc ban bố cảnh báo toàn cầu với virus Zika

ANTĐ - Hôm qua 1-2, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) họp để xem xét việc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus Zika, trong bối cảnh số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng. 

WHO cân nhắc ban bố cảnh báo toàn cầu với virus Zika ảnh 1Hàng nghìn trẻ mắc tật đầu nhỏ tại Brazil

Dự kiến, kết quả cuối cùng của cuộc họp sẽ được công bố vào hôm nay 2-2. WHO hiện đang đối mặt với áp lực lớn về việc phải nhanh chóng đưa ra những biện pháp ứng phó hiệu quả với sự bùng phát của virus Zika sau khi tổ chức này bị chỉ trích phản ứng chậm chạp đối với dịch Ebola.

Hồi tuần trước, Tổng giám đốc WHO, bà Margaret Chan cảnh báo virus Zika do muỗi lây truyền đang “bùng phát mạnh mẽ” tại châu Mỹ, với khoảng 4 triệu ca nhiễm bệnh. Virus Zika được cho là nguyên nhân dẫn tới tật đầu nhỏ do teo não ở trẻ sơ sinh, nhưng hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị.