Vượt qua Hà Nội, Phong Phú Hà Nam vô địch giải Cúp Quốc gia LS 2019

ANTD.VN - Với chiến thắng 1-0 trước CLB Hà Nội trong trận chung kết tối 31-5-2019, Phong Phú Hà Nam trở thành đội bóng đầu tiên lên ngôi ở giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019.

Hai đội cống hiến một trận đấu căng thẳng và cuốn hút

Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019 là giải lần đầu tiên được VFF tổ chức, với sự tài trợ của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Chính vì thế, sự hiện diện của hai trong số những đội bóng mạnh nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại là Hà Nội và Phong Phú Hà Nam trong trận chung kết, tạo nên một màn so tài rất đáng chờ đợi.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc của ông "bầu" Trần Anh Tú chung tay hỗ trợ cho sự phát triển của bóng đá nữ, với tư cách nhà tài trợ chính của giải.

Hai đội đã khiến các khán giả có mặt ở sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam như sống trong một bữa tiệc với những pha bóng hấp dẫn và có trình độ chuyên môn cao, không thua kém các đồng nghiệp nam. Rất nhiều cơ hội được hai bên tạo ra, nhưng chỉ duy nhất một đội tận dụng được, là đại diện đến từ Hà Nam.

Phút 61, từ đường chuyền đẹp của Nguyễn Thị Tuyết Dung, một hậu vệ của CLB Hà Nội phá bóng hỏng, tạo điều kiện thuận lợi để Vũ Thị Thuý sút xa đẹp mắt, mở tỉ số cho Phong Phú Hà Nam.

Trong quãng thời gian còn lại, các cô gái Thủ đô tràn lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không một lần làm tung lưới đối thủ. 1-0 là tỉ số cuối cùng của trận chung kết. Phong Phú Hà Nam trở thành đội đầu tiên lên ngôi tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019.

Niềm hân hoan của Phong Phú Hà Nam khi nhận cúp vô địch

Phần thưởng dành cho Phong Phú Hà Nam với chức vô địch giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - Cúp LS 2019 là cúp vàng và 100 triệu đồng. Hà Nội về nhì nhận thưởng 80 triệu đồng còn TNG.Thái Nguyên xếp thứ ba, nhận 50 triệu đồng.

Tiền đạo Phạm Hải Yến của Hà Nội được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời cũng là Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Trong khi đó, Lại Thị Tuyết của Phong Phú Hà Nam đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất.