Vụ thanh niên chết dưới giếng hoang: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng

ANTĐ -Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, sáng 9-3 đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Thanh và Hảo liên quan đến cái chết của anh Hoàng Duy Mạnh (SN 1994, trú tại xã Gia Phố) vào ngày 6-3.

Sau khi nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ, CQĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng là Nguyễn Văn Thanh (SN 1968, trú khối 10, thị trấn Hương Khê) và Võ Tá Hảo (SN 1977, trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của CQĐT, do mâu thuẫn vì va chạm giao thông trước đó, nạn nhân Hoàng Duy Mạnh đã thương lượng sẽ bồi thường thiệt hại cho hai đối tượng trên. Tuy nhiên sau đó, Thanh và Hảo đã đến tìm Mạnh và có hành vi cưỡng đoạt chiếc xe máy của Mạnh.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân Mạnh.

Sau khi sự việc xảy ra, Thanh đã đưa xe máy của Mạnh đến giao nộp cho công an huyện Hương Khê.

Như ANTĐ đã thông tin: Tối 6/3, trên đường đi đào đất về cùng bố là ông Hoàng Thế Song thì Mạnh bị truy đuổi. Đến khoảng 21h cùng ngày thì người nhà nhận được tin báo Mạnh đã chết dưới giếng.

Vào khoảng thời gian trên thì người dân thôn Phổ Cường, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nghe tiếng truy đuổi nhau, la hét trong đêm tối chạy vào vườn hoang nhà ông Tuyển. Có người còn nghe tiếng nạn nhân rơi xuống giếng. Người dân tập trung tìm kiếm thì phát hiện bàn chân của Mạnh nổi lên. Lúc đưa lên khỏi giếng thì Mạnh đã tử vong, mặt có một vết thương như vết chém.

Bà Trần Thị Hòa (giữa) đau đớn trước cái chết của con trai.

Nghi ngờ đây là vụ truy sát dẫn đến tử vong nên người dân đã báo chính quyền địa phương và cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo Công an huyện Hương Khê nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường phối hợp với Phòng Pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Sau đó, Công an huyện này đã triệu tập và tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra làm rõ.

Thượng tá Công cũng cho biết thêm, nguyên nhân cái chết của anh Mạnh đang được Công an huyện này tiếp tục điều tra.