Vụ cháy hiệu vàng: Cháu bé 6 tháng tuổi bình yên vô sự

ANTĐ - Tuy vợ chồng anh Đức bị thương nặng, nhưng cháu bé mới được 6 tháng tuổi may mắn được bình yên vô sự.

Căn nhà 6 tầng bị cháy

2h40 ngày 26-7 tại hiệu vàng Đức Anh (tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do vợ chồng anh Nguyễn Tiến Đức (SN 1979) và Mai Thị Anh (SN 1978) làm chủ, xảy ra vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng; trong đó có 3 cháu nhỏ con của anh Đức gồm Nguyễn Đức Tín (SN 2002), Nguyễn Đông Vũ (SN 2005), Nguyễn Tiến Minh (SN 2007), bà  Nguyễn Thị Tý (SN 1954-mẹ vợ anh Đức) cùng cháu Mai Thế Hùng (SN 2003, cháu ruột chị Anh). 4 người bị thương là vợ chồng anh Đức, ông Mai Xuân Lữ (bố vợ anh Đức) và người giúp việc tên Nguyệt.

Theo một nhân viên bảo vệ tòa nhà Hạ Long DC (đối diện với hiệu vàng), khi phát hiện đám cháy, ông đã hô hoán nhân dân đến ứng cứu đồng thời gọi điện báo lực lượng PCCC. Ngay sau đó, 3 xe cứu hỏa với gần 20 chiến sỹ Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường. Do ngọn lửa lan nhanh nên phải mất gần 1 tiếng sau, lực lượng PCCC mới dập tắt ngọn lửa, khống chế không để lan sang các hộ dân bên cạnh. Trong quá trình lao vào dập tắt ngọn lửa, cứu người, 1 chiến sỹ Cảnh sát PCCC đã bị thương nhẹ. 

Quá trình khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng xác định, đồ đạc ở tầng 1 chỉ bị ám khói. Khu vực tầng hai bị cháy nhiều nhất. Các tầng 4, 5 và sân thượng hầu như không bị ảnh hưởng của trận hỏa hoạn. Các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 trong số 4 nạn nhân phải nhập viện trong vụ cháy là chị Mai Thị Anh và chị Nguyệt (SN 1980, người giúp việc) đều vẫn đang trong tình trạng mê man, chưa qua cơn nguy kịch (chị Mai Thị Anh bị chấn thương cột sống thắt lưng, chùn cột sống, bỏng độ 2; chị Nguyệt bị suy hô hấp do bỏng, ngạt hô hấp và bị sốc nặng; anh Đức cũng bị chấn thương cột sống thắt lưng, vỡ gót chân). Anh Đức cho biết, khi đang ngủ cùng vợ và con nhỏ mới 6 tháng tuổi tại tầng 2 thì giật mình tỉnh giấc vì khó thở. Lúc này, anh Đức thấy khói đã bao trùm toàn ngôi nhà, vội chạy ra mở cửa sổ tầng 3 thì thấy lửa cháy bốc từ biển hiệu tầng 2. 
Vụ cháy hiệu vàng: Cháu bé 6 tháng tuổi bình yên vô sự ảnh 2
Vụ cháy hiệu vàng: Cháu bé 6 tháng tuổi bình yên vô sự ảnh 3
Những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện

Do khói đen đặc bốc lên nghẹt thở, không thể chạy xuống tầng dưới được nên anh Đức hô hoán mọi người trong gia đình biết, tìm cách thoát ra ngoài. Nghe tiếng la hét của các con trên tầng 3, ông Mai Xuân Lữ (bố vợ anh Đức) đang ngủ dưới tầng 1 đã tỉnh giấc, mở được cửa chạy ra ngoài hô hoán; đồng thời vơ lấy chiếc giường gấp ở tầng 1 mang ra ngoài để vợ chồng anh Đức ôm nhỏ mới 6 tháng tuổi cùng chị Anh nhảy từ tầng 3, qua ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy xuống dưới. Vợ chồng anh Đức bị thương nặng, nhưng cháu bé được bình yên vô sự. Khi vợ chồng anh Đức được đưa đi cấp cứu thì 3 đứa con nhỏ cùng bà ngoại và đứa cháu họ mới 10 tuổi vẫn mắc kẹt trên tầng 4, không thoát được ra ngoài... 

Chiều qua 26-7, cơ quan CSĐT - CATP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, mặc dù phải chờ kết quả trưng cầu pháp y của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, nhưng qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, vụ hỏa hoạn ở hiệu vàng Đức Anh là điển hình của một vụ chập điện, điểm cháy sâu nhất (điểm phát hỏa) là tại khu vực biển quảng cáo của hiệu vàng. Vụ cháy đang được Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự tập trung phân tích, điều tra và đưa ra kết luận trong thời gian sớm nhất. Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đến thăm và động viên gia đình chủ hiệu vàng, hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng/người cho người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.