Vụ cháy cửa hàng gas do cơ sở lén lút hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-10, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đang điều tra nguyên nhân và lập hồ sơ xử lý cơ sở kinh doanh gas bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động để xảy ra cháy.
Cơ sở kinh doanh gas bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động gây cháy

Cơ sở kinh doanh gas bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động gây cháy

Theo chỉ huy Công an huyện Đan Phượng, cơ sở kinh doanh gas kết hợp nơi ở tại số 169, đường Phan Xích, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội đã bị xử lý, đình chỉ hoạt động từ ngày 29-6-2018 theo quyết định đình chỉ số 3002 của UBND huyện Đan Phượng.

Trước đó, để đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh kết hợp nơi ở, CAH Đan Phượng đã tăng cường kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn. Qua đó phát hiện cơ sở kinh doanh gas nói trên không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đã lập biên bản đề xuất UBND huyện Đan Phượng ra quyết định đình chỉ.

Ngay sau khi thực hiện các quyết định trên, UBND huyện Đan Phượng và lực lượng Cảnh sát PCCC- CAH Đan Phượng đã giao cho cấp cơ sở quản lý, giám sát.

Tuy nhiên, trong quá trình đình chỉ hoạt động, cơ sở này vẫn lén lút hoạt động. Hậu quả tối 14- 10, đã xảy ra cháy lớn.

Lực lượng cứu nạn cứu thoát 5 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra nơi an toàn

Lực lượng cứu nạn cứu thoát 5 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra nơi an toàn

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH – CAH Đan Phượng đã xuất 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng CBCS đến hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Khi có mặt, tổ chữa cháy nhận thấy đám cháy phát triển lớn, có người mắc kẹt đề nghị chi viện Công an huyện Hoài Đức 1 xe chữa cháy,1 xe chỉ huy, Công an quận Bắc Từ Liêm 1 xe chữa cháy, Công an quận Nam Từ Liêm 1 xe chữa cháy cùng lực lượng tại cơ sở phối hợp làm nhiệm vụ.

Tại đây tổ chức trinh sát phát hiện có người mắc kẹt, đội hình qua thang đã tiếp cận từ ngoài lên tầng 2 cứu 5 người gồm 2 người lớn, 3 trẻ em đến nơi an toàn. Cùng với đó, mũi công khác đã nhanh chóng triển khai phương tiện dập lửa ngăn cháy lan.

Sau khoảng 30 phút huy động các lực lượng làm nhiệm vụ, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt. Lực lượng chữa cháy tiếp tục làm mát khu vực, nhanh chóng di chuyển các vỏ bình gas ra khu vực an toàn.

5 nạn nhân được cứu thoát nạn gồm vợ chồng anh Nguyễn Viết N (SN 1982), chị Đào Thị N (SN 1983) và 3 con nhỏ là Nguyễn Khánh L (SN 2007), Nguyễn Bảo V (SN 2013), Nguyễn Viết B (SN 2015).

Chỉ huy CAH Đan Phượng cho biết, diện tích đám cháy khoảng 70m2, khu vực tầng 1 kinh doanh , gác lửng sinh hoạt. Trong sáng nay, CAH Đan Phương đã khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy.