Đài Truyền hình Việt Nam vừa chính thức xác nhận chương trình "Gặp nhau cuối năm – Táo Quân" sẽ không phát sóng trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thông tin này tạo nên nhiều cảm xúc trái chiều trong công chúng. Với hàng triệu gia đình Việt, Táo Quân không đơn thuần là một chương trình giải trí mà đã trở thành một phần ký ức Tết, gắn với khoảnh khắc cả nhà quây quần trước màn hình để khép lại năm cũ và bước sang năm mới bằng tiếng cười.
Theo thông báo chính thức từ VTV, trong đêm Giao thừa đón năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả theo dõi các kênh sóng của VTV sẽ được thưởng thức một chương trình hoàn toàn mới, thay cho các format quen thuộc trước đây. Cụ thể, Ban Văn hóa – Giải trí của VTV đang triển khai thực hiện một chương trình đặc biệt dành riêng cho thời khắc chuyển giao năm mới, với định hướng trẻ trung, hiện đại, kết hợp hài kịch và âm nhạc nhằm mang đến không khí vui tươi, gần gũi cho khán giả cả nước.
Chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân" được xây dựng như một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, vừa ấm áp tình thân vừa sôi động, nhộn nhịp, quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến. Ê-kíp sản xuất kỳ vọng đây sẽ là điểm hẹn giải trí đặc biệt trong đêm Giao thừa, tạo dấu ấn riêng cho mùa Tết năm nay.
Bên cạnh "Quảng trường mùa xuân", trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, VTV cho biết vẫn duy trì truyền thống chuẩn bị nhiều chương trình phong phú trên các kênh sóng, mang đậm không khí mùa Xuân, hướng tới sự ấm áp, lạc quan, để cùng khán giả cả nước đón chào năm mới với nhiều hứng khởi và hy vọng.
Đây được xem là sự lựa chọn mang tính chủ động của nhà đài, nhằm làm mới “bữa tiệc” giải trí đêm Giao thừa, đồng thời mở ra không gian sáng tạo khác thay vì tiếp tục khai thác một mô-típ đã kéo dài nhiều năm. Việc "Táo Quân" không lên sóng năm 2026 cũng diễn ra trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ gắn bó lâu năm với chương trình không còn đủ điều kiện để tham gia thường xuyên. Một số người gặp vấn đề về sức khỏe, một số khác vướng lịch trình cá nhân hoặc công việc quản lý, khiến việc duy trì đầy đủ “bộ khung” quen thuộc ngày càng khó khăn. Với một chương trình phụ thuộc rất lớn vào cá tính và sự ăn ý của diễn viên, bất kỳ sự thiếu hụt nào cũng có thể làm thay đổi chất lượng tổng thể. Thay vì cố gắng tiếp tục trong điều kiện không còn trọn vẹn, việc tạm dừng để tìm hướng đi mới được xem là lựa chọn an toàn và hợp lý.
"Táo Quân" bắt nguồn từ một tiểu phẩm hài ngắn phát sóng trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" đầu những năm 2000. Đến năm 2003, ý tưởng đưa hình tượng các Táo lên chầu trời vào đêm cuối năm được phát triển thành một chương trình độc lập mang tên "Gặp nhau cuối năm". Từ năm 2006, chương trình dần định hình rõ nét với cấu trúc quen thuộc: Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu cùng các Táo đại diện cho từng lĩnh vực của đời sống xã hội, thông qua đối thoại hài hước để tổng kết một năm với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian, yếu tố thời sự và lối châm biếm đặc trưng đã giúp Táo Quân nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ một chương trình hài, trở thành diễn đàn phản ánh xã hội bằng tiếng cười hiếm có trên truyền hình chính thống.
Trong suốt hơn hai thập kỷ, "Táo Quân" duy trì sức sống bền bỉ nhờ khả năng bám sát đời sống, cập nhật những vấn đề nóng của xã hội, từ kinh tế, giáo dục, y tế, giao thông cho đến các hiện tượng văn hóa, truyền thông. Nhiều câu thoại, tình huống trong chương trình từng trở thành “hiện tượng” được nhắc lại suốt nhiều năm. Đặc biệt, dấu ấn của Táo Quân không thể tách rời dàn nghệ sĩ gạo cội đã gắn bó lâu dài, tạo nên những vai diễn gần như mang tính biểu tượng. Hình ảnh Ngọc Hoàng nghiêm nghị mà hóm hỉnh, cặp Nam Tào – Bắc Đẩu tung hứng ăn ý, cùng các Táo với cá tính rõ nét đã in sâu vào tâm trí khán giả, đến mức chỉ cần nhắc đến giao thừa là người ta nghĩ ngay đến "Táo Quân".
Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng liền mạch. Năm 2019, VTV từng thông báo dừng sản xuất "Táo Quân", khép lại một giai đoạn kéo dài 16 năm. Sự vắng mặt này tạo ra nhiều tranh luận và tiếc nuối, trước khi chương trình được thay thế bằng một format mới vào năm 2020 nhưng không tạo được hiệu ứng tương đương. Đến năm 2021, "Táo Quân" trở lại, tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong những mùa Tết tiếp theo. Dù vậy, có thể nhận thấy rõ áp lực đổi mới ngày càng lớn đối với êkíp sản xuất, trong bối cảnh thị hiếu khán giả thay đổi nhanh, mạng xã hội phát triển mạnh và các hình thức giải trí mới liên tục xuất hiện.