Võ sư Đặng Tam Thuận: Nữ CSGT ra đòn "cắt kéo" ấn tượng, đẹp mắt

ANTĐ - Phóng viên ANTĐ trao đổi nhanh với Võ sư Đặng Tam Thuận, Giám đốc Trung tâm đào tạo võ thuật tài năng trẻ Hà Nội, đạo diễn Chương trình Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV, về màn biểu diễn đối kháng của 1 nữ CSGT, trong đó có pha bay người "cắt kéo" quật ngã 4 “đối tượng”, đang gây xôn xao cộng đồng mạng. 

Võ sư Đặng Tam Thuận: Nữ CSGT ra đòn "cắt kéo" ấn tượng, đẹp mắt  ảnh 1Võ sư Đặng Tam Thuận (người đội mũ) quan sát một màn biểu diễn Liên hoan võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV từ khán đài
- Thưa Võ sư, sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng chùm ảnh và video một nữ CSGT đối kháng, chống lại 4 đối tượng, trong Chương trình Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV, diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao, Học viện An ninh Nhân dân, có ý kiến nói các pha đối kháng "diễn quá", không có thực lực. Thực tế không ai đứng yên, đứng thành hàng cho mà nhảy lên “cắt kéo” quật ngã như thế. Là đạo diễn chương trình liên hoan, Võ sư ý kiến thế nào?
Võ sư Đặng Tam Thuận: Xét về thực tế thì họ ý kiến như thế là đúng. Đây là đối kháng biểu diễn. Mà biểu diễn để kẹp cổ là một kỹ thuật tĩnh. Trên thực tế, khi các VĐV di chuyển, thì rất khó có cơ hội để kẹp cổ. Hơn nữa, thực tế cô gái cũng yếu, nên kỹ thuật thực hiện chưa thật sự chuẩn xác. Đó là về chuyên môn, còn để biểu diễn cho khí thế thì như thế là được rồi. 

Võ sư Đặng Tam Thuận: Nữ CSGT ra đòn "cắt kéo" ấn tượng, đẹp mắt  ảnh 2

Pha bay người "cắt kéo" quật ngã 3 đối thủ, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ảnh: Phú Khánh


- Trừ pha bay người “cắt kéo” kẹp cổ quật ngã 3 đối tượng, còn những pha kẹp 1 là rất thuần thục, chính xác đó chứ, thưa Võ sư? Kể cả là tĩnh thì có phải ai cũng làm được đâu…
Võ sư Đặng Tam Thuận: Về nguyên tắc, đòn kẹp cổ chỉ thực hiện được khi đối phương mất hoàn toàn thể lực và không còn ý thức để phản kháng. Mà thường thì đối thủ bị như vậy sẽ không đứng vững được nữa rồi... 

Đối kháng của nữ CSGT gây ấn tượng mạnh. Clip: Tâm Anh

- Là nữ Cảnh sát, nên khi khắc chế tội phạm, cú ra đòn thường bất ngờ. Như vậy vẫn có cơ hội chứ Võ sư. Tất nhiên là về lý thuyết thôi. Ví dụ bất ngờ áp sát và ra đòn…
Võ sư Đặng Tam Thuận: Tất nhiên là có thể có, nhưng rất ít cơ hội, bởi đòn kẹp cổ không đơn giản để ai cũng làm được. Chỉ một tiếng động nhỏ là đối phương đã phản ứng và di chuyển, nên cơ hội thực hiện được rất khó. Khi bay người trên không là lúc đó cơ thể mất kiểm soát. Vậy nên trong chiến đấu ít ai dám dùng đòn kẹp cổ…

- Tóm lại đó chỉ là đòn biểu diễn! Nhưng nó cũng thể hiện ý nghĩa gì đó chứ Võ sư?
Võ sư Đặng Tam Thuận: Bay người “cắt kéo” kẹp cổ, quật ngã đối thủ là đòn biểu diễn đẹp mắt và tăng tính hấp dẫn, thể hiện sức bật và sự nhanh nhẹn, cùng một kỹ thuật tốt.

- Đòn thế của nữ CSGT này là của môn phái Vovinam?
Võ sư Đặng Tam Thuận: Đúng vậy. Nữ CSGT này sử dụng chiêu thức của Việt võ đạo…

- Nếu theo thang điểm 10, Võ sư cho bài biểu diễn đó mấy điểm?
Võ sư Đặng Tam Thuận: Về tổng thể tiết mục biểu diễn 1 đối kháng 4 của nữ CSGT tại Liên hoan Võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV, mình sẽ cho 8,5 điểm. 

- Cảm ơn Võ sư.