Sự kiện là bước hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác y tế chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam và Vương quốc Anh chỉ sau hai tháng VNVC và GSK ký kết nâng tầm hợp tác chiến lược tại London trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đặc phái viên Thương mại Chính phủ Anh Matt Western vào tháng 10/2025.
BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vaccine RSV của GSK được phát triển chuyên biệt cho người cao tuổi trên nền tảng protein tái tổ hợp kết hợp hệ bổ trợ tiên tiến, giúp cơ thể nhận diện virus sớm và chính xác hơn, qua đó nâng cao hiệu quả bảo vệ ở nhóm có hệ miễn dịch suy giảm do lão hóa và mắc nhiều bệnh nền.
Vaccine RSV có lịch tiêm một liều cho người từ 60 tuổi trở lên. Theo dữ liệu từ nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn trên 25.000 người, vaccine RSV giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới hơn 82% ở người từ 60 tuổi trở lên và gần 95% ở người có ít nhất một bệnh nền. Hiện vaccine đã được phê duyệt tại gần 70 quốc gia với hơn 10 triệu liều sử dụng trên toàn thế giới và được nhiều tổ chức y khoa trên thế giới khuyến cáo tiêm phòng cho người từ 60 tuổi trở lên hoặc người có nguy cơ cao.
“Đây được xem là giải pháp đơn giản và hiệu quả, tiết kiệm nhất cho người cao tuổi trước virus rất mạnh, nguy hiểm và phổ biến như RSV, nhất là trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và nhiều bệnh hô hấp như cúm, phế cầu cũng đe doạ sức khoẻ của người cao tuổi”, BS Chính nhấn mạnh.
Bà Phạm Thị Kim Trang, ở Hà Nội tiêm vaccine RSV của GSK tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Ảnh: Tuấn Anh
Bà Phạm Thị Kim Trang (64 tuổi, Hà Nội) cho biết ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng khiến bà thường xuyên khó thở, kể cả khi tập thể dục buổi sáng. Theo bà, môi trường ô nhiễm làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường.
“Tôi nhận thức rõ việc tiêm vaccine là để chủ động phòng bệnh, nhất là các bệnh về phổi. Nếu không phòng ngừa mà mắc bệnh phải dùng kháng sinh, nhập viện thì chi phí và ảnh hưởng sức khỏe sẽ lớn hơn nhiều”, bà Trang chia sẻ.
RSV là một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp và nhập viện ở tất cả lứa tuổi nhưng đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Với người cao tuổi, RSV đặc biệt nguy hiểm khi có thể nhanh chóng tấn công hệ hô hấp, đồng thời kích hoạt cơ chế tăng nặng, gây biến chứng, bùng phát bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh thận mạn, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch gặp nhiều khó khăn. Không chỉ gây biến chứng hô hấp, nhiễm RSV còn làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng như suy tim, đột quỵ, nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong tăng cao.
GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - đơn vị thuộc hệ sinh thái với VNVC cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine RSV, nhận định RSV là tác nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn ở người cao tuổi nhưng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Nhiều nghiên cứu cho thấy gánh nặng nhập viện và tử vong do RSV ở người cao tuổi cao hơn cúm mùa. Tuy nhiên, do RSV chưa được giám sát dịch tễ đầy đủ, đặc biệt, khi người cao tuổi, người bệnh nền nhập viện bởi các triệu chứng bệnh lý hô hấp hoặc các nguyên nhân khác, phần lớn các cơ sở y tế chưa thực hiện xét nghiệm RSV thường quy, do đó, rất nhiều trường hợp bác sĩ và người bệnh đều bị virus “đánh úp” khi gây ra biến chứng rất nhanh chóng, từ tình trạng bệnh nhẹ khi nhập viện có thể diễn tiến rất nặng đến tử vong chỉ chỉ sau một vài ngày.
“Phòng ngừa chủ động bệnh do RSV bằng vaccine có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là người bệnh nền, bệnh mạn tính khi có thể hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng khó lường cho người bệnh khi nhiễm virus nguy hiểm này”, GS Châu chia sẻ.