Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời dạy về vị thế của Thủ đô và công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Lời dạy của Người là kim chỉ nam cho công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ Thủ đô, khẳng định vị thế trung tâm chính trị, văn hóa của Hà Nội đối với cả nước và quốc tế.
Trước đó, trong không khí sục sôi của Cách mạng Tháng Tám lịch sử, ngày 19-8-1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã ra đời. Trải qua hơn ¾ thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, luôn sát cánh cùng mọi tầng lớp nhân dân trên khắp nẻo đường cách mạng. Từ những ngày đầu thành lập còn non trẻ, Công an nhân dân Việt Nam đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách, lập nên những chiến công hiển hách. Ngày nay, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trong đó tiêu biểu là Công an Thủ đô Anh hùng đang viết tiếp những trang sử mới, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong thời đại mới, lực lượng Công an Thủ đô đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm cao cả. Không chỉ dũng cảm, tận tụy trong công việc, thầm lặng chiến đấu, cống hiến, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, lập tức dấn thân, sẵn sàng hy sinh, hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô ngày nay còn gắn liền với những nỗ lực không ngừng trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, luôn đi đầu trong sắp xếp tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp.
Đặc biệt, Công an Hà Nội là đơn vị chủ lực, tiên phong trong việc triển khai thu thập và hoàn thiện dữ liệu dân cư, tạo nền tảng quan trọng cho việc vận hành thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một minh chứng cho sự chủ động, quyết tâm của lực lượng Công an Thủ đô, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng Công an Thủ đô còn tích cực hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ…
Những chiến công, những việc làm đầy trách nhiệm và tình cảm xuất phát bằng “mệnh lệnh từ trái tim” càng khắc họa một cách rõ nét hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; tô thắm truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng của một Thủ đô Anh hùng.
I. TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU ĐI ĐẦU TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
Thủ đô Hà Nội - địa bàn chiến lược về công tác an ninh, trật tự luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội; sự phối hợp, hợp tác, chia sẻ của các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Nhờ đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Công tác quốc phòng - an ninh được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ và lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh. Trong thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô có đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng. Là lực lượng nòng cốt trực tiếp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trọng điểm quốc gia, trung tâm đầu não chính trị - hành chính của cả nước, Công an thành phố Hà Nội đã ngày càng trưởng thành, phát triển, xứng đáng là đơn vị gương mẫu, tiêu biểu không chỉ trong ngành Công an mà còn cả thành phố Hà Nội. Những đóng góp của Công an Thủ đô không chỉ là những con số thống kê về việc triệt phá các vụ án, mà còn là những chiến công thầm lặng bảo vệ sự bình yên trên từng góc phố, mỗi nẻo đường. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, các cấp, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị, địa phương, cùng sự tin yêu, hỗ trợ, đùm bọc của nhân dân Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tích nổi bật. Cán bộ, chiến sĩ đã chủ động nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại, giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh. Hàng năm, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trên dưới 2.000 sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô...
Xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều kế hoạch, chuyên án lớn, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy... được lãnh đạo Bộ Công an và Hà Nội nhiều lần gửi Thư khen. Tiêu biểu như triệt phá ổ nhóm tội phạm liên quan đến cán bộ lãnh đạo, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương, hay triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam cầm đầu... Công an Hà Nội còn là điểm sáng với hàng loạt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là về sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.
Không chỉ dũng cảm, kiên cường trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Công an Hà Nội đã thể hiện rõ sự tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao nhất trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội. Từ việc phát huy tinh thần sáng kiến, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đến việc quyết liệt, chủ động trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công an Hà Nội đã chỉ đạo hoàn thành sớm việc sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã trên địa bàn thành phố theo chủ trương, sắp xếp tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra... Ngày 31-7-2025, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đi đầu trong công tác chuyển đổi số khi ra mắt 4 ứng dụng số tiêu biểu, đó là: Tổng đài viên trí tuệ nhân tạo (AI) và Chatbot AI - hệ thống nhân viên trí tuệ nhân tạo phục vụ 24/7, tương tác bằng giọng nói và văn bản sẵn sàng giải đáp thủ tục hành chính, tuyên truyền pháp luật, tiếp nhận phản ánh và tố giác tội phạm; Tổng đài thông minh 113, 114; Bảo tàng số Công an Hà Nội và Hệ thống số hóa thông minh và lưu trữ điện tử. Ngày 17-8-2025, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động Trợ lý ảo AI trên Hệ thống tổng đài 1900.0113, phục vụ người dân 24/24h, trong đó có tiếp nhận, xử lý thông tin vi phạm môi trường. Tất cả các phản ánh của người dân đều được tiếp nhận, phân loại và chuyển đến đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.
Mới đây nhất, Công an Hà Nội đã triển khai cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn Thủ đô; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống Tổng đài Chatbot, Callbot Công an thành phố để hỗ trợ người dân tra cứu quy trình kê khai thông tin đăng ký xe, giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi một cách thuận tiện, nhanh chóng. Đây là bước khởi đầu nhưng đã vẽ nên một hình hài rõ nét cho tương lai của một nền tảng Công an Thủ đô số hiện đại - nơi công nghệ phục vụ con người, nơi mọi hoạt động nghiệp vụ được nâng tầm bằng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số, góp phần gìn giữ sự bình yên của Thủ đô, mang lại sự thuận tiện, an toàn, tin cậy cho mỗi người dân. Một lần nữa cho thấy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công cuộc chuyển đổi số của Công an Thủ đô, là minh chứng cho bản lĩnh, trách nhiệm và tầm nhìn của lực lượng vũ trang nhân dân tiên phong trong kỷ nguyên số.
II CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG AN HÀ NỘI
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một trong những định hướng chiến lược hàng đầu của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”; Nghị quyết, Đề án, Chương trình, Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tính cấp thiết của chuyển đổi số, Công an thành phố Hà Nội đã xác định chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong quá trình xây dựng lực lượng Công an Thủ đô “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số toàn diện với các giải pháp xuyên suốt, lộ trình cụ thể, từ phương pháp đến cách thức thực hiện.
Đề án “Chuyển đổi số trong Công an thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030” được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt mà minh chứng rõ nét nhất cho sự quyết tâm, quyết liệt, gương mẫu, tiên phong, đi đầu, tạo tiền đề cho việc số hóa toàn diện quy trình công tác, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong lực lượng Công an Thủ đô, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.
Từ đó, hàng loạt những việc cần làm ngay đã được triển khai: Quán triệt, định hướng, thay đổi tư duy, nhận thức của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ; tập trung hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, tạo cơ sở, định hướng vững chắc trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; rà soát tổng thể, hiệu chỉnh và đề xuất tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, quy trình, thủ tục hành chính có thể ảnh hưởng đến tiến trình chuyển đổi số; chỉ đạo các đơn vị đơn giản hóa tối đa, cắt giảm triệt để thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính nội bộ cũng như thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai 2 chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng “chuyên sâu” và “chuyên gia” về công nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội. Phát động phong trào thi đua “Lực lượng Công an Thủ đô tiên phong, đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trong toàn lực lượng, lan tỏa đến từng cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt ở lực lượng công an cơ sở, trong đó, “Phong trào bình dân học vụ số” của Công an Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đánh giá đi đầu trong lực lượng Công an nhân dân.
Chủ động quy hoạch, xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật của Công an thành phố có tầm nhìn dài hạn đảm bảo vận hành hiệu quả sản phẩm chuyển đổi số của Bộ Công an; đáp ứng nhu cầu phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của Công an thành phố bằng việc tập trung 2 nội dung lớn là hệ thống máy chủ và hạ tầng truyền dẫn có bảo mật, băng thông rộng. Đặc biệt mang tính cốt lõi, nổi bật, hiệu quả trong việc chuyển đổi số - đó là tập trung nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả, phát triển các giải pháp, phần mềm trọng tâm phục vụ chuyển đổi số.
Thứ nhất, Công an Hà Nội đã báo cáo đề xuất và cài đặt sử dụng “Phần mềm Quản lý văn bản điều hành của Bộ Công an” trong toàn Công an thành phố từ năm 2023, đến năm 2025, Bộ Công an triển khai đồng loạt, Công an thành phố đã đồng bộ, có những đóng góp tích cực về tính năng để hoàn thiện phần mềm. Đây là giải pháp nền tảng, quan trọng trong việc chuyển đổi phương pháp làm việc của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường số.
Thứ hai, Hệ thống “Phần mềm Ipakn” có ứng dụng AI nhằm tự động hóa quy trình tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính; phần mềm có thể giảm thiểu 98% thời gian xử lý. Nhờ đó, hệ thống còn phát hiện kịp thời các tồn tại, bất cập trong quy trình xử lý hồ sơ hành chính, giúp lãnh đạo Công an thành phố có căn cứ điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, phần mềm đã được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cấp Bộ, chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng toàn quốc.
Thứ ba, Công an thành phố “Phát triển, mở rộng hệ thống Camera AI trên toàn thành phố”, trong đó triển khai 3 dự án Camera lớn với khoảng 5.000 Camera AI. Đây sẽ là hệ thống camera hiện đại nhất của Công an thành phố với một số tính năng nổi bật như: Hệ thống mở rộng có khả năng nhận diện khuôn mặt, tra cứu, tìm kiếm theo thời gian thực; tự động nhận diện, cập nhật các phương tiện vi phạm trên hệ thống; quản lý giao thông đô thị thông minh, tự động điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực... Qua triển khai, vận hành hệ thống camera đã hỗ trợ đắc lực các hoạt động chỉ huy, chỉ đạo xử lý hiện trường, như công tác ứng phó thiên tai, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm A80 vừa qua... Bên cạnh đó, Công an thành phố đang nghiên cứu, phát triển hệ thống Camera AI tại cơ sở giam giữ với các tính năng nổi bật như: Cảnh báo hành vi treo cổ tự sát, cảnh báo đánh nhau, cảnh báo khói, cháy, cảnh báo đột quỵ, cảnh báo đồ vật nguy hiểm...
Thứ tư, Hệ thống thông tin báo cáo, quản lý số liệu Công an nhân dân - đây là một trong những phần mềm trọng tâm Bộ Công an đang triển khai và Công an Hà Nội là đơn vị chủ động báo cáo, đề xuất, phối hợp tích cực để xây dựng tính năng. Đến nay, hệ thống phần mềm đã được đưa vào thử nghiệm tại Công an thành phố và Công an tỉnh Bắc Ninh, bước đầu đánh giá phần mềm có nhiều tính năng ưu việt, vượt trội hơn các phần mềm trước đó và được đánh giá là phần mềm có khả năng giảm thiểu thời gian, nhân lực ở một số quy trình công tác.
Thứ năm, Hệ thống “ChatbotAI và Callbot” tự động tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính công của lực lượng Công an; tiếp nhận thông tin tội phạm; tuyên truyền, cảnh báo người dân các hành vi vi phạm pháp luật… qua 2 phương thức phổ thông là văn bản và giọng nói qua tổng đài 1900.0113. Đây là đầu số tổng đài riêng của Công an Hà Nội, khi người dân thực hiện cuộc gọi, hệ thống AI sẽ tự động trả lời, tiếp nhận thông tin chuyển về hệ thống để xử lý; qua vận hành, đến nay Công an thành phố đã tiếp nhận trên hàng chục nghìn tin nhắn, cuộc gọi và hàng trăm mẫu tố giác tội phạm... trong đó nhiều tin đã được xử lý kịp thời, góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn tội phạm ngay từ cơ sở, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Thứ sáu, Hệ thống “Tổng đài 113, 114” được xây dựng các tính năng trên hệ thống Tổng đài 113, 114 cũ và bổ sung các tính năng, ứng dụng AI với một số tính năng nổi bật như: Ghi âm cuộc gọi đến; kiểm tra cuộc gọi nhỡ, chặn cuộc gọi quấy rối, cuộc gọi “rác”; chuyển từ giọng nói thành văn bản... Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ nghiên cứu, phát triển thêm một số tính năng như: Định vị cuộc gọi; trực tiếp dịch ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại; AI xử lý cuộc gọi nhỡ; tích hợp định vị của lực lượng tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố về hệ thống tổng đài (qua Hệ thống bản đồ số về an ninh, trật tự) để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, góp phần hình thành mô hình Công an Thủ đô thông minh, phản ứng kịp thời, chính xác, hiệu quả.
Thứ bảy, Kênh tình hình an ninh, trật tự trên hệ thống Signet của Bộ Công an: Hệ thống tự động thu thập thông tin báo chí, mạng xã hội phản ánh về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; các thông tin được rà quét, cập nhật 15 lần/ngày, tránh trùng lặp và được phân loại theo 8 lĩnh vực là: Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Giao thông đường bộ, đường thủy; Hoạt động biểu tình, tụ tập, khiếu kiện; An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Tụ tập, lôi kéo tổ chức đua xe, lạng lách; Ma túy; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; An ninh; Trật tự xã hội; Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Từ đó, Công an thành phố có thể chủ động phương án xử lý, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, đồng thời nâng cao năng lực phân tích, dự báo chiến lược trên không gian mạng - một yếu tố then chốt trong đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự xã hội trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng đã phát triển, ứng dụng thành công các sản phẩm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong nội bộ như: Hệ thống số hóa tài liệu; Hệ thống bảo tàng số của Công an thành phố; Ứng dụng ChatbotAI nội bộ; Trạm Cảnh sát thông minh…
Thủ đô và đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với khối lượng công việc khổng lồ và nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ. Không nằm ngoài dòng chảy mang tính thời đại, Công an thành phố Hà Nội với sự đột phá mang tính chiến lược về chuyển đổi số cũng đêm ngày cống hiến vì một nhiệm vụ chính trị cấp bách, mang tính lịch sử - đó là xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh thành phố Hà Nội”. Trong Đề án Phát triển đô thị thông minh thành phố Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045, Công an thành phố Hà Nội là cơ quan nòng cốt, đặc biệt trong các trụ cột liên quan đến dữ liệu, an ninh và an toàn đô thị. Khẳng định tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của Thủ đô, Công an Hà Nội tổ chức hàng loạt các hội thảo khoa học với sự góp mặt của đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý... để lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo đề án đúng tiến độ, với mục tiêu cao nhất là tạo ra bước đột phá trong phương thức quản trị xã hội, có giá trị thực tiễn, phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân.
Tiếp tục báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai các nhiệm vụ như: Đề án “Quản lý hoạt động bãi đỗ, điểm trông giữ phương tiện tập trung”; Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế”... trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất được đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quán triệt và chỉ đạo xuyên suốt trong tiến trình xây dựng đề án, đó là: “Việc gì có lợi cho dân, cho sự phát triển của Thủ đô thì quyết tâm làm và làm ngay”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Thủ đô thông minh, hiện đại và nhân văn.
III CÔNG AN THỦ ĐÔ ANH HÙNG - GIỮ TRỌN LỜI THỀ “VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ”
Thủ đô Hà Nội đang hòa chung cùng đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... ngày càng gia tăng.
Trong nước, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cũng ngày càng tinh vi, phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá. Tất cả những điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng. Trong bối cảnh đó, Công an Thủ đô tiếp tục tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng Công an nhân dân; đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, tăng cường tiềm lực và sức mạnh tổng hợp, bảo đảm thực thi tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc gắn với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bình yên cho Thủ đô phát triển.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 1-11-2023 của Thành ủy và Đề án số 410 ngày 15-12-2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gương mẫu, tiêu biểu, bản lĩnh, kiên trung, trách nhiệm cao, hết lòng vì bình yên của nhân dân; coi đây là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ “xương sống” để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Rõ nét nhất chính là Công an Thủ đô triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” với chủ đề “kỷ luật là nền tảng”, “trung thành là cốt lõi”, “gần dân là thước đo” trong toàn lực lượng. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Chú trọng xây dựng Công an xã, phường chính quy, là lực lượng nòng cốt, trọng dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân, bảo vệ dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an, luôn vì mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế; đi đầu trong phòng, chống ô nhiễm môi trường; có giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ việc thi hành pháp luật của nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, sạch, hiện đại, kỷ cương, an toàn, đáng sống và hạnh phúc, xứng danh “Thành phố vì hòa bình”. Phát huy phong trào thi đua “Sáng kiến, Sáng tạo Thủ đô”, Công an thành phố tiếp tục thúc đẩy, quyết tâm mạnh mẽ chuyển đổi số, đi đầu thực hiện và tham mưu, đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, trước hết là nhanh chóng đưa “Bộ tứ trụ cột” vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội và nhân dân.
80 năm song hành cùng Thủ đô, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội đã và đang làm việc, cống hiến với tâm niệm thiêng liêng luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh vì một Thủ đô bình yên; các thế hệ Công an Thủ đô đã nối tiếp nhau làm rạng danh truyền thống vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội ngã xuống. Trong thời bình, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vẫn sẵn sàng xông pha, dấn thân nơi hiểm nguy, máu của các anh vẫn tiếp tục đổ xuống vì sự bình yên của người dân Thủ đô. Gần 30 năm Đổi mới, đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội hy sinh và hàng trăm chiến sĩ bị thương trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm. Hình ảnh và ký ức về các liệt sĩ Công an Hà Nội mãi in đậm trong lòng nhân dân Thủ đô và cả nước như một giá trị không thể lãng quên tiêu biểu cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - lý tưởng xuyên suốt 80 năm qua của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Thực tiễn đã minh chứng, trong những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nguy như đại dịch Covid-19, siêu bão Yagi và năm 2025 - được xem là một trong những năm thiên tai khốc liệt nhất tại Việt Nam, khi bão lũ, sạt lở xảy ra dồn dập trên diện rộng, cùng với công an các tỉnh thành trên cả nước, lực lượng Công an Hà Nội luôn là điểm tựa vững chắc, mang lại sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cứu nạn, cứu hộ trong nước và quốc tế khi có yêu cầu. Điển hình nhất là các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia cùng Đoàn công tác Bộ Công an thực hiện sứ mệnh quốc tế, gánh trên vai nhiệm vụ mà đất nước giao phó khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar… tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong các thảm họa động đất kinh hoàng, góp một phần bé nhỏ giúp đỡ nhân dân nước bạn vơi bớt đau thương, mất mát. Những người lính tinh nhuệ, tinh thông nghiệp vụ, tinh thần hiệp đồng chiến đấu cao của Công an Hà Nội là đại diện cho ý chí kiên cường, không quản ngại khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ Công an cách mạng tự nguyện tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế.
Những chiến công của lực lượng Công an Thủ đô đã góp phần kéo giảm các loại tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, góp phần to lớn để Hà Nội là điểm đến hấp dẫn, an toàn, tin cậy của các nguyên thủ quốc gia, các nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Hình ảnh những nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế đến Hà Nội trong một tâm thế nhàn tản dạo phố, thưởng thức ẩm thực, trò chuyện với người dân trên những con đường, góc phố đã không còn xa lạ, là minh chứng sống động nhất cho một Hà Nội bình yên, một Thủ đô thân thiện và mến khách; tất cả đã phản ánh được bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tâm, tận tụy của lực lượng Công an Thủ đô.
Hôm nay, ngày 27-12-2025, trong hành trình hơn 80 năm đồng hành cùng Thủ đô và đất nước, Công an thành phố Hà Nội luôn là “lá chắn thép” bảo vệ bình yên cuộc sống, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân. Ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, một lần nữa, Công an thành phố Hà Nội vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Không chỉ là phần thưởng cao quý, đây còn là minh chứng sống động cho truyền thống vẻ vang, lòng dũng cảm và sự tận tụy cống hiến của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, đồng thời là niềm tự hào để thế hệ hôm nay tiếp nối sứ mệnh bảo vệ an ninh, trật tự và bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô Anh hùng, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày hôm nay là hành trang để viết tiếp những trang sử vàng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, lực lượng Công an Thủ đô quyết tâm giữ trọn lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trên các lĩnh vực, mãi là “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, “lá chắn thép” vững chắc trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.