Hội nghị nhằm kịp thời quán triệt, đưa công tác quản lý tài sản công đi vào nề nếp, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong bối cảnh Công an thành phố đang kiện toàn mô hình tổ chức theo cơ chế chính quyền địa phương hai cấp.
Tham dự hội nghị có đại diện chỉ huy Phòng Hậu cần, các đơn vị nghiệp vụ và đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác quản lý phương tiện toàn lực lượng.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định công tác quản lý, sử dụng phương tiện là nhiệm vụ thường xuyên nhằm theo dõi, nắm chắc số lượng, chất lượng để có kế hoạch sử dụng phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả.
Nhấn mạnh vào thực tiễn đang đặt ra nhiều thách thức, đồng chí Phó Giám đốc chỉ rõ chương trình tập huấn tập trung phổ biến các quy định pháp luật nòng cốt về quản lý tài sản công, giúp cán bộ chiến sỹ nắm vững hành lang pháp lý trong thực hiện nhiệm vụ.
Đáng chú ý, hội nghị đã dành thời lượng quan trọng để cán bộ chiến sỹ đối thoại, trao đổi chuyên môn trực tiếp với đại diện kỹ thuật của các hãng xe ô tô như Suzuki và Hyundai.
Thông qua hoạt động này, các chuyên gia đã giải đáp cụ thể nhiều vướng mắc thực tế về quy trình vận hành, chế độ bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, giúp các đơn vị chủ động hơn trong việc duy trì hệ số kỹ thuật, hạn chế các lỗi hỏng hóc do chủ quan.
Thừa ủy quyền của đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Văn Việt Anh, Phó Trưởng phòng Hậu cần đề nghị ngay sau hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị phải tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng các quy định của Bộ Công an và quy chế nội bộ của Công an thành phố đến từng cán bộ, chiến sĩ.
Nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, đồng chí Phó Trưởng phòng Hậu cần yêu cầu các đơn vị tăng cường tự kiểm tra, tự chấn chỉnh; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả quản lý tài sản công; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyệt đối không để hình thành “kẽ hở” trong quản lý.
Đây là bước cụ thể hóa quyết tâm chính trị của Công an thành phố trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước, góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.