Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2025 đã đạt được những thành tích thực sự xuất sắc, đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô.
Cụ thể CATP đã chủ động, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi phương thức làm việc từ thủ công sang môi trường số, phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả.
“Hình ảnh cán bộ Công an sử dụng các thiết bị hiện đại, lần theo dấu vết, tìm và đưa một cụ già đi lạc trở về với gia đình là minh chứng sinh động, rất đáng biểu dương” – đồng chí Bí thư Thành ủy nhìn nhận.
Với những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2025, CATP Hà Nội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, năm 2026, thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII với 43 nhiệm vụ, chỉ tiêu lớn; đặc biệt là việc quán triệt các kết luận sau nhiều lần đồng chí Tổng Bí thư về làm việc với thành phố. Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững với mục tiêu tăng trưởng khoảng 11%, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực và chuyển đổi số.
Thành phố cũng đang tập trung giải quyết năm vấn đề bức xúc của nhân dân, gồm: ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị – chỉnh trang đô thị và an toàn thực phẩm. “Muốn giải quyết hiệu quả, phải có phân công rõ trách nhiệm từ cấp xã đến các sở, ngành” – đồng chí Bí thư Thành ủy nhìn nhận.
Thành phố cũng đang đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện các tuyến vành đai, trục xuyên tâm, xử lý các điểm nghẽn giao thông; đồng thời triển khai quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian mặt đất và trên không, gắn kết đồng bộ với các địa phương vùng Thủ đô.
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, về thể chế, chính sách, Trung ương đã đồng ý cho Hà Nội sửa đổi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 258, tạo cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các công trình, dự án lớn như Làng Olympic, dự án hai bên bờ sông Hồng. Cùng với đó, thành phố xác định phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là mô hình tăng trưởng mới, động lực quan trọng trong những năm tới.
“Trong quá trình đó, CATP có vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt bảo vệ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội – điều kiện tiên quyết để Thủ đô thu hút đầu tư, phát triển bền vững” – đồng chí Bí thư Thành ủy nhìn nhận.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; tiếp tục xây dựng Đảng bộ CATP trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững vai trò “lá chắn” bảo vệ Thủ đô.
“Mỗi CBCS cần rèn luyện tính kỷ luật, tính chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô vì dân phục vụ, giữ vững những “thương hiệu” đã được ghi nhận như mô hình Tổ công tác 141, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Kế hoạch 231…” – đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu.
Cùng với đó, CATP cần tiếp tục tiên phong triển khai Đề án đô thị thông minh, ứng dụng AI, dữ liệu lớn, Trung tâm dữ liệu và Trung tâm an ninh – an toàn thành phố; đồng thời đồng hành cùng người dân, nhất là nhóm yếu thế, trong phong trào “bình dân học vụ số”, xây dựng công dân số, xã hội số.
Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng; không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng ngay trên địa bàn Thủ đô.
“Từ nay đến giữa tháng 3-2026, lực lượng Công an Thủ đô sẽ phải căng mình bảo đảm an ninh, trật tự cho hàng loạt sự kiện lớn như Noel, Tết Dương lịch, Đại hội XIV của Đảng, Tết Nguyên đán và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đây là giai đoạn đặc biệt dài và áp lực, tôi đề nghị lãnh đạo CATP, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chia sẻ, hỗ trợ tối đa về nguồn lực, điều kiện làm việc để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ” – đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là cá nhân đồng chí Bộ trưởng đã luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ thành phố Hà Nội; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong thời gian tới.
Thay mặt lực lượng CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trân trọng lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Bí thư Thành ủy.
"CATP nhận thức rằng, đây là những chủ trương, định hướng, mệnh lệnh chỉ đạo đặc biệt quan trọng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, CATP sẽ cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXIX.
"Đây vừa là dấu mốc, vừa là phép thử cho bản lĩnh, trí tuệ và sức chiến đấu của toàn lực lượng, đòi hỏi tập thể Công an Thủ đô phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách làm, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhìn nhận.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS Công an Thủ đô, người đứng đầu CATP xin hứa với Đảng, Nhà nước, với nhân dân và các đồng chí lãnh đạo sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; thực hiện tốt phong trào thi đua "Ba nhất”; quán triệt, thực hiện nghiêm túc yêu cầu công tác Công an trong kỷ nguyên mới đảm bảo "Ba tốt" - “An ninh trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển Thủ đô, đất nước tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất”.
Trước mắt, CATP sẽ tập trung thực hiện thắng lợi đợt cao điểm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.