- Hà Nội phát động Tháng hành động Quốc gia về dân số
- Áp lực “già hóa” dân số
- Bàn cách nới lỏng chính sách dân số: Không cẩn thận sẽ gây hiểu nhầm
Theo báo cáo đánh giá của Liên hợp quốc trình bày tại hội thảo, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, nhanh hơn 6 năm so với dự báo. Hiện Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.
Điều đáng lo ngại nữa là trung bình một người cao tuổi đến bệnh viện thường phải điều trị 5 bệnh trở lên, chi phí chăm sóc, điều trị cho người cao tuổi cao gấp 7 đến 10 lần so với người trẻ. Hiện tại, để ứng phó với tình hình này, Bộ Y tế đang đẩy mạnh các biện pháp dự phòng bệnh tật, chuyển hướng từ dự phòng các bệnh truyền nhiễm sang các bệnh mạn tính.