[Video] Cảnh sát Cơ động kiên quyết bắt giữ đối tượng nữ tàng trữ ma túy

ANTD.VN - Vào 22h30 ngày 20-9, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) của Đại đội 2 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) đã kiểm tra hành chính một đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn. Khi bị phát hiện tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng này đã phản ứng dữ dội, nhưng vẫn bị các chiến sĩ CSCĐ kiên quyết khống chế, đưa về trụ sở công an làm rõ.

Đối tượng nữ có hành vi phản ứng quyết liệt khi bị tổ công tác CSCĐ phát hiện tàng trữ trái phép ma túy

Lúc 22h30 ngày 20-9, tổ công tác CSCĐ do Thượng úy Hoàng Tiến Quân làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên phố Tạ Quang Bửu (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì phát hiện một đối tượng nữ ngồi sau xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính, đối tượng nữ phản ứng quyết liệt bằng cách cắn, rồi nằm “ăn vạ”, và luôn nắm chặt các gói nghi ma túy trong lòng bàn tay.

Các chiến sĩ CSCĐ đã khống chế, lấy ra từ tay của đối tượng 5 túi nilon chứa ma túy đá. Lập tức, kẻ chống đối bị tổ công tác CSCĐ bắt giữ, đưa về trụ sở CAP Bách Khoa để làm rõ.

Dưới đây là video clip ghi lại toàn bộ cảnh khám xét và khống chế đối tượng ngoan cố:

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt giữ được làm rõ là Nguyễn Thị Dung (SN 1981, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng). Dung là đối tượng đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nam thanh niên đi xe máy đèo Dung được xác định là “lái xe ôm” chở thuê và không biết đối tượng này.

Tang vật của đối tượng bị thu giữ, trong đó có 5 gói nilon chứa ma túy đá

Hiện đối tượng Dung và tang vật đã được bàn giao lên CAQ Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các chiến sĩ CSCĐ trong tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Dung

Trước đó, các tổ tuần tra của Đại đội 2 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) đã nhiều lần phát hiện và bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Gần đây nhất, vào 0h ngày 5-9, tổ tuần tra cũng do Thượng úy Hoàng Tiến Quân làm tổ trưởng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Gan (SN 1974, HKTT: Tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình) cùng bạn gái, khi hai đối tượng này tàng trữ nhiều loại ma túy khác nhau trong cốp xe máy.