Venezuela triệu hồi đại sứ tại Brazil

ANTĐ - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Brazil để tham vấn về quá trình luận tội mà Tổng thống bị đình chỉ chức vụ của Brazil Dilma Rousseff phải đối mặt. 

Tại một cuộc họp nội các cuối tuần, ông Maduro đã cho biết, ông gặp đại sứ Alberto Castellar để đánh giá về các động thái chính trị đang xả ra ở Brazil. Trong một thông điệp viết trên Twitter, Tổng thống Maduro mô tả quá trình luận tội trên là “cuộc đảo chính của quốc hội” và “mọi thứ đó là chống lại Brazil, là chống lại châu Mỹ”.

Tổng thống đang bị đình chỉ chức vụ của Brazil Dilma Rousseff 

Trước đó, hôm 12-5, thượng viện Brazil đã bỏ phiếu để thực hiện quá trình luận tội chống lại bà Rousseff, thời hạn đình chỉ chức vụ của bà lên tới 180 ngày.

Phó Tổng thống Brazil Michel Temer trở thành tổng thống lâm thời của Brazil. Bà Rousseff bị cáo buộc chịu “trách nhiệm hình sự” trong việc chính quyền của bà che đậy thâm hụt công năm 2014 và 2015 – một nỗ lực được cho là để tái đắc cử.

Khủng hoảng chính trị tại Brazil hiện đang khiến Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) và nhiều nước khu vực lo ngại.