Sốc: WikiLeaks tố cáo Tổng thống Brazil hiện tại là gián điệp của Mỹ

ANTĐ - Website chuyên tiết lộ những thông tin gây sốc WikiLeaks vừa tiếp tục có động thái khiến nhiều người bất ngờ, khi tố cáo Tổng thống tạm quyền của Brazil hiện nay – ông Michel Temer – là một… gián điệp của Mỹ.

Vừa nhận ghế tổng thống được một ngày, ông Temer đã dính phải cáo buộc chính trị nghiêm trọng

Theo nguồn tin trên, ông Temer đã cung cấp những thông tin tình báo chính trị của Brazil cho Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và cả quân đội Mỹ, trong quá trình ông này lên làm lãnh đạo đảng PMDB cầm quyền hiện nay.

Trích dẫn các bức điện tín được đánh dấu “Nhạy cảm” (mật) hồi tháng 1 và tháng 6 năm 2006, WikiLeaks cho biết, vị tổng thống tạm quyền hiện nay của Brazil đã chuyển cho Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ ở Miami và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cùng nhiều nguồn nhận khác những đánh giá của ông này về sự đoàn kết trong đảng, cũng như về cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra khi đó.

“Tổng thống mới Temer của Brazil là người đã cung cấp tin tức cho quân đội và tình báo Mỹ”, WikiLeaks chia sẻ qua Twitter.

Ông Temer đã bước lên ghế tổng thống Brazil vào hôm 12-5, sau khi người tiền nhiệm Dilma Rousseff bị buộc phải rời vị trí vì bị luận tội. Ông Temer đã giữ ghế chủ tịch đảng PMDB từ năm 2001 tới ngày 5-4-2016.

Trước đó, vào hôm 12-5, Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu với tỷ lệ 55 thuận – 22 chống trong quyết định luận tội bà Rousseff. Bà này bị cáo buộc cố tình che giấu các khoản thâm hụt ngân sách trước cuộc tái bầu cử hồi năm 2014.

Bà Rousseff sẽ bị đình chỉ chức vụ trong 180 ngày, và trong thời gian này, Phó Tổng thống Brazil Michel Temer sẽ tiếp nhận tạm thời chiếc ghế bị bỏ trống.