Về việc tính giá thi công cấp nước vào nhà dân tại quận Đống Đa
(ANTĐ) - Một số người dân quận Đống Đa phản ánh đến Đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô về việc Công ty Nước sạch Hà Nội đang triển khai dự án xây dựng cải tạo mạng lưới cấp nước tại một số phường của quận Đống Đa và đơn vị này thu tiền thi công cấp nước vào nhà các hộ dân với giá cao, gây thắc mắc trong bà con! Về vấn đề trên, chiều 11-8, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với ông Nguyễn Bảo Vinh - Phó Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội.
Trước tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của nhân dân quận Đống Đa, tháng 5-2007, thành phố đã có quyết định phê duyệt đầu tư dự án cải tạo mạng lưới cấp nước và lắp đặt đồng hồ cho 4 ô cấp nước: Ô14, Ô16A, Ô16B, Ô18 gồm các phường Văn Miếu, Phương Liên, Trung Liệt, Quang Trung, Nam Đồng...
Gia đình bà Đặng Thị Gái - tổ 23A Phương Liên đang chờ dự án nước sạch (ảnh chụp chiều 11-8) |
Dự án có tổng mức đầu tư 115.994 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách: 101.124 triệu đồng, nguồn vốn huy động nhân dân đóng góp: 14.870 triệu đồng, dùng để lắp đặt đoạn ống đấu nước vào nhà từ ống dịch vụ tới đồng hồ, mua và lắp đặt đồng hồ đo nước vào nhà cho các hộ dân. Căn cứ kết quả thẩm định dự toán bản vẽ định hình lắp đặt đầu máy nước vào nhà cho khách hàng dùng loại đồng hồ D15 của Sở GTCC Hà Nội (nay là Sở GTVT) ký ngày 7-1-2005 nêu rõ: Đối với các khách hàng đã có hợp đồng sử dụng nước với Công ty Nước sạch Hà Nội: Những trường hợp có đồng hồ cũ thì đơn vị thi công của ngành nước sẽ tiến hành lắp đồng hồ mới và thu đồng hồ cũ.
Mức khoán thu là 826.496đ - 384.000đ = 422.496đ (trường hợp khách hàng đang trả dần tiền thuê bao đồng hồ thì vẫn tiếp tục trả những tháng còn lại); Trường hợp khách hàng chưa có đồng hồ (dùng khoán), đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt đồng hồ mới. Mức khoán thu là 826.496đ - 384.000đ = 422.496đ và cộng với tiền trả dần cụm đồng hồ thuê bao bằng 384.000đ/cụm đồng hồ trong 4 năm (8.000đ/tháng) cùng với tiền nước hàng tháng; Đối với khách hàng chưa có hợp đồng sử dụng nước với Công ty Nước sạch Hà Nội thì mức khoán thu là 888.139đ - 348.000đ = 540.000đ/đầu máy nước cộng với tiền trả dần cụm đồng hồ là 384.000đ/cụm đồng hồ trong 4 năm (8.000đ/tháng) cùng với tiền nước hàng tháng. Sau khi đã làm xong các thủ tục thiết kế, ký hợp đồng và nộp tiền theo mức khoán thu, đơn vị thi công của Công ty Nước sạch Hà Nội sẽ tiến hành thi công từ đường ống dịch vụ đến cụm đồng hồ bao gồm vật tư, phụ kiện, cụm đồng hồ và hoàn trả hè đường.
Còn việc đấu từ đường ống qua tường vào đến vị trí sử dụng nước của khách hàng do các hộ tự làm. Để đảm bảo chống thất thoát, thất thu tiền nước đường ống nước cũ sẽ được cắt bỏ. Đối với một số hộ dân đã được mời lên nhiều lần đóng góp kinh phí thi công vào nhà nhưng không thực hiện thì hệ thống đường nước cũ vẫn được cắt bỏ. Các hộ dân này tự chịu trách nhiệm về nước sử dụng cho gia đình mình... Trước khi triển khai thi công đấu nước vào nhà, đơn vị thi công phối hợp với UBND phường sở tại để thông báo đến từng cán bộ của địa phương các nguyên tắc, quy trình, quy định, tiến độ thực hiện thu tiền và thi công cấp nước vào nhà. Được biết, với thực tế tại thời điểm tháng 7-2008 mức khoán thu lắp đặt một đầu máy nước vào nhà dân theo Quyết định 16/QQĐ-GTCC ngày 11-1-2005 thì Công ty Nước sạch Hà Nội đã phải bù thêm chi phí cho một hộ dân là 700.000đ vì giá cả tăng.
Ngay trong chiều 11-8, phóng viên ANTĐ đã có mặt tại nhiều khu vực đang thiếu nước sạch thuộc quận Đống Đa như cụm dân cư 13 phường Trung Liệt, tổ dân phố 23 hồ Ba Mẫu thuộc phường Phương Liên... Từ nhiều năm nay, bà con vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan tự khai thác, không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính vì vậy, đề nghị Công ty Nước sạch Hà Nội khẩn trương hoàn tất dự án trên, sớm cung cấp đủ nước sạch cho người dân quận Đống Đa.
Tiến Chính