Về Hà Nội tiêu thụ xe gian

ANTĐ - Khoảng 1h ngày 10-7, tổ công tác Đồn Công an số 18 kiểm tra hành chính khu trọ nhà bà Cao Thị Lâm ở Xuân Phương, Từ Liêm phát hiện trong một phòng trọ có 6 nam nữ thanh niên gồm Đỗ Văn Tuất (SN 1994), Mai Văn Lưu (SN 1994) cùng trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa; Lê Xuân Bách (SN 1995), Vũ Văn Thắng (SN 1995) cùng trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa; Nguyễn Thị Hoa (SN 1993) và Nguyễn Thị Lan (SN 1995) cùng trú tại Quế Võ, Bắc Ninh. 
Về Hà Nội tiêu thụ xe gian ảnh 1
Đối tượng Đỗ Văn Tuất và Mai Văn Lưu


Cả 6 người đều không khai báo tạm trú và không có giấy tờ tùy thân. Tổ công tác phát hiện trong phòng trọ có 2 xe máy gồm 1 chiếc Honda Wave màu đen BKS: 29S6-07030 và 1 xe PCX BKS: 29E1-14266; 3 bộ vam phá khóa xe máy và 2 dao cán gỗ dài khoảng 80cm có đầu nhọn. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của 2 chiếc xe máy trên. Do đó, tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở Đồn Công an số 18 để xác minh.

Tại cơ quan công an, Tuất khai nhận mua chiếc xe máy Wave của một người không quen biết tại chợ xe Dịch Vọng, Cầu Giấy với giá 3,5 triệu đồng. Khi mua, Tuất biết chiếc xe này là xe trộm cắp vì không có giấy tờ nhưng do ham rẻ nên Tuất vẫn mua. Còn Mai Văn Lưu khai mua chiếc xe PCX của một người tên Tuấn ở Cầu Phùng, Đan Phượng với giá 4 triệu đồng dù cũng biết đây là xe ăn cắp do không có giấy tờ. 2 con dao Mai Văn Lưu khai mua của người không quen biết, mang về phòng trọ với mục đích... phòng thân. 3 bộ vam phá khóa thu giữ tại nhà trọ của các đối tượng này là do Tuất, Lưu, Bách chuẩn bị để trộm cắp xe máy nhưng chưa thực hiện được vụ nào. 4 đối tượng trên từ Thanh Hóa về Hà Nội từ tháng 6-2013, trong đó Vũ Văn Thắng được Mai Văn Lưu rủ lên Hà Nội với nhiệm vụ hàng ngày giặt quần áo, nấu cơm cho cả bọn, được Tuất nuôi ăn ở và cho tiền tiêu xài. Hai cô gái là Lan và Hoa là bạn của Vũ Văn Thắng đến chơi chứ không ở tại phòng trọ này, không hề biết việc làm của Lưu, Bách, Thắng, Tuất. 

Đồn Công an số 18 đã xác minh tại Phòng Cảnh sát giao thông được biết cả 2 chiếc xe máy trên có số khung, số máy không trùng với BKS, đồng thời đã xác định được chủ sở hữu của 2 chiếc xe máy này. 

Tiến hành xác minh nhân thân các đối tượng, Đồn Công an số 18 còn phát hiện, Đỗ Văn Tuất đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 03 ngày 8-7-2013 của Công an huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, về hành vi trộm cắp tài sản.

Đồn Công an số 18 đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển các đối tượng về CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ.