Hải Phòng

Vào tận bệnh viện truy sát đối thủ

ANTĐ - Ngày 13-8, CQĐT CAH Tiên Lãng, Hải Phòng, đã xác định 2 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại cơ sở 2, bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng. Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Tuấn Định (SN 1989), ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Vào tận bệnh viện truy sát đối thủ ảnh 1

CQĐT đấu tranh với đối tượng gây án

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 8-8, anh Định về quê bạn gái ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng chơi, sau đó đến quán karaoke Vũ Công ở thôn Thái Hòa, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng để hát. Khi đi qua cửa phòng hát của nhóm Vũ Hồng Nguyện (SN 1988), ở xã Hùng Thắng, anh Định và một số người bạn đã bị nhóm  này gây sự vì cho rằng bị “nhìn đểu”. Đến khoảng 23h40 cùng ngày, thấy nhóm của anh Định rời phòng hát ra về, nhóm Nguyện lao vào tấn công, khiến anh Định trọng thương, phải đưa vào cơ sở 2, bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng cấp cứu.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Tại bệnh viện, ít phút sau, nhóm của Nguyện tiếp tục xông vào giường bệnh, dùng dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Qua truy xét, CQĐT CAH Tiên Lãng xác định trong nhóm đối tượng của Nguyện có Vũ Văn Điệp (SN 1995), ở thôn 9, xã Hùng Thắng, Tiên Lãng. Chiều 12-8, được sự vận động của CQĐT, Vũ Văn Điệp đã ra đầu thú. Tại CQĐT, bước đầu Điệp khai nhận cùng Nguyện dùng dao chém anh Định. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.