Vào chùa trộm cắp lấy tiền “bao gái”

ANTĐ - Sống trong một căn phòng trọ ổ chuột nhưng Nguyễn Hải Đăng lúc lào cũng “rủng rỉnh” tiền lên sàn, lên bar. “Tay vịn” của Đăng cũng đều là những “chân dài” xinh tươi. Không ai biết, đằng sau vẻ hào hoa ấy chính là bộ mặt của một kẻ trộm cắp.

Khoảng cuối tháng 6/2013, Nguyễn Hải Đăng, SN 1990, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, lang thang tại khu vực xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trong những đêm “lượn lờ kiếm ăn”, Đăng phát hiện khu vực chùa Giàn, ngõ 165, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, thường xuyên không có người trông giữ, cổng vào chùa thường được mở ra từ sớm nên đối tượng đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Đăng trộm cắp để lấy tiền bao "gái" và chơi lô đề


Để thực hiện hành vi của mình, Đăng đã chuẩn bị sẵn búa đinh, xà cầy, đục, dao… Rạng sáng 6/7, Đăng đi bộ từ công viên Hòa Bình đến chùa Giàn, đột nhập qua cửa sắt và lấy đi một chiếc xe máy Honda Wave S. Sau đó, Đăng bán lấy 8 triệu đồng. Số tiền này Đăng sử dụng để đánh lô đề và bao “gái” đi bar chơi bời. “Tay vịn” của Đăng cũng đều là những “chân dài” xinh tươi.

Công cụ được Đăng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp


Thấy “công việc” làm ăn “có lãi”, lại ham chơi bời nên kể từ sau khi thực hiện vụ trộm cắp trót lọt, Đăng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác nữa cũng tại chùa Giàn. Đối tượng dùng xà cầy, búa và các công cụ cậy phá các phòng ngủ, đục két sắt, tủ gỗ… để trộm cắp tài sản như: Dây chuyền, vàng mặt ngọc, tiền, ngọai tệ… Đăng đã thực hiện 8 vụ trộm cắp với tổng giá trị thiệt hại khoảng hơn 100 triệu đồng.

Một trong những chiếc xe đối tượng Đăng trộm cắp được


Nhận được tin báo, công an huyện Từ Liêm đã phối hợp với Đội Phòng chống tội phạm xâm phạm và sở hữu tài sản – Phòng CSHS – CATP Hà Nội tổ chức mật phục.

Khoảng 0h30 phút sáng 4/11, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hải Đăng trong khi đối tượng đang có hành vi đục sắt, cạy phá khóa cửa ra vào phòng ngủ tầng 2 của chùa Giàn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.