Bà Rịa - Vũng Tàu:

Ứng cứu nhanh 2 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

ANTĐ - Theo Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa ứng cứu 2 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển.

Theo thông tin ban đầu, 23h23 đêm 26-1-2016, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tàu Theoxenia, quốc tịch Panama, từ công ty TNHH vận tải Biển Long Thanh.

Lực lượng tàu Sar 272 lên tàu để ứng cứu thuyền viên nước ngoài gặp nạn

Được biết tàu Theoxenia do ông Nueva Espana Patmarie Ledoma (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng. Tàu này rời khu chuyển tải Gò Gia - TP HCM lúc 8h sáng 18-1-2016, theo hải trình đến cảng Singapore nhận hàng. Tuy nhiên, đêm 26-1 khi tàu đi đến vị trí cách phao 0 – Vũng Tàu 31 hải lý về phía Nam, thuyền viên Nob Elegene Acusar (quốc tịch Philippines) bị đau bụng và sưng to phía bên phải, dẫn đến đau toàn thân, không thể đi lại được, gây nguy hiểm đến tính mạng. Cùng thời điểm, thuyền viên Lusterio Rio Neil Buitizon (quốc tịch Philippines) có vấn đề về mắt trái.

Cả 2 thuyền viên đều cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Không thể xử lý, nên phía tàu đã gọi về bờ và công ty trên phải gọi cầu cứu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Việc ứng cứu rất khó khăn trong điều kiện sóng to, gió lớn

Sau khi nhận tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam dưới sự chỉ đạo trực tiếp và khẩn trương của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đã kết nối y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người bị nạn, giữ liên lạc để thường xuyên nắm bắt tình trạng của bệnh nhân trên tàu. Đồng thời các cơ quan chức năng kịp thời báo và phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Vương quốc Anh (UK MRCC), chủ tàu, thuyền trưởng, đại lý tàu để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu Sar 272 đi cứu thuyền viên bị nạn trên tàu. Dù gặp nhiều khó khăn khi ứng cứu trong điều kiện sóng gió cấp 7 – 8, nhưng đến 7h15 sáng 27-1 tàu Sar 272 đã đưa thành công thuyền viên bị nạn vào bờ, di chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.