- Nga triển khai công binh và robot dọn mìn tới Syria
- Nước Nga ca ngợi anh hùng hy sinh trong trận chiến giải phóng Palmyra
- Giải phóng Palmyra có chấm dứt thời kỳ khủng bố ngự trị của IS ở Syria?
Thành cổ Palmyra sau giải phóng
Trong buổi nói chuyện với kênh Rossiya-24 TV hôm 29-3, bà Eleonora Mitrofanova nói: "Các nước thành viên sẽ giao tiền cho tổ chức UNESCO. Quá trình phục hồi Palmyra sẽ được tài trợ từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Hiện nay quỹ đã tích lũy được khoảng 2,7 triệu euro, trong đó có 2,5 triệu euro từ các nước Liên minh châu Âu".
Ngày 31-3 tới đây, các chuyên gia UNESCO sẽ xem xét kế hoạch phục hồi thành cổ Palmyra tại trụ sở ở Paris (Pháp), bà Eleonora cho biết.
Palmyra nằm ở phía đông bắc Damascus, là một trong những thành phố cổ giàu có nhất ở quốc gia Trung Đông này. Trong lịch sử, đây là một địa danh quan trọng, nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa. Các di tích tại thành cổ này có đã niên đại hơn 2000 năm. Các hành động phá hoại di tích cổ của IS, trong đó có hai ngôi đền, một cổng chào Khải Hoàn Môn và nhiều ngôi mộ cổ - đây cũng là những di tích cổ đại được UNESCO công nhận là những di sản văn hóa của nhân loại, đã bị lên án rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, quân đội Syria đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát thành cổ này. Một điểm tích cực là các chuyên gia bảo tồn tin rằng, vẫn có khả năng phục hồi lại các di tích này.
Trước đó, vào ngày 28-3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nước này sẽ gửi quân đội và robot rà phá bom mìn tới thành phố vừa được giải phóng Palmyra của Syria để giúp loại bỏ bom mìn và đánh giá mức độ thiệt hại của các di sản thế giới ở thành phố cổ này.
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện thoại với Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova, trong đó chính quyền Moscow đề nghị nghiên cứu mức độ thiệt hại và muốn được hỗ trợ để khôi phục lại Palmyra.
Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Syria thông báo sẽ bắt đầu công việc phục dựng lại các di tích cổ ở thành phố Palmyra ngay sau khi các chuyên gia có những đánh giá chính xác về mức độ thiệt hại.