UAV Thunder của Nga sẽ được trang bị tên lửa hủy diệt X-38

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga mới đây tiết lộ, máy bay không người lái (UAV) tấn công Thunder sẽ được trang bị tên lửa đất đối không độ chính xác cao X-38.
UAV Thunder của Nga sẽ được trang bị tên lửa X-38

UAV Thunder của Nga sẽ được trang bị tên lửa X-38

"UAV Thunder do công ty Kronstadt phát triển sẽ được trang bị ít nhất hai tên lửa đất đối không X-38, có khả năng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác 1 mét ở khoảng cách lên tới 40 km", một nguồn tin trong quân đội Nga cho biết.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, với khối lượng của đầu đạn tên lửa X-38 là 250 kg, UAV Thunder có thể tấn công thành công hầu hết mọi mục tiêu, và với việc Thunder có khả năng được trang bị ít nhất hai tên lửa có độ chính xác cao như vậy, tiềm năng của phương tiện bay tấn công loại này sẽ tăng lên rất đáng kể.

Cần lưu ý rằng, ngày nay Nga đang rất thành công trong việc sử dụng các UAV tấn công ở nhiều mặt trận, trong đó có chiến trường Syria.