Tuyển Việt Nam có thể lấy điểm từ Oman, Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong số 5 đối thủ ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Oman và Trung Quốc có trình độ không quá vượt trội nên thầy trò Park Hang-seo có hy vọng giành điểm.

Sau niềm vui lần đầu góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thử thách thực sự trước các đối thủ có trình độ cao ở châu lục.

Ở bảng B, đội tuyển Nhật Bản - hạng 28 thế giới, số 1 châu Á - được đánh giá có đẳng cấp vượt trội, ứng viên cho ngôi nhất bảng.

Tiến Linh (trái) từng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng chủ nhà U22 Trung Quốc tại trận giao hữu tháng 9-2019

Tiến Linh (trái) từng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng chủ nhà U22 Trung Quốc tại trận giao hữu tháng 9-2019

Đội bóng xứ sở Mặt trời mọc là đại diện châu Á dự nhiều kỳ World Cup nhất - 6 lần, trong đó có 3 lần vượt qua vòng bảng (2002, 2010, 2018). Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng 3 lần chạm trán tuyển Nhật Bản và toàn thua.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa kết thúc, Nhật Bản có thành tích ấn tượng nhất khi toàn thắng cả 8 lượt trận, ghi tới 46 bàn (trung bình 5,8 bàn/trận) và chỉ thủng lưới 2 bàn.

Hai đội bóng Australia (hạng 41 thế giới) và Ả Rập Xê Út (hạng 65 thế giới) cũng được đánh giá rất cao, khi cùng có 5 lần dự World Cup. Ở vòng loại thứ hai, cả 2 đội đều thi đấu áp đảo các đối thủ, giành ngôi nhất bảng.

Đây là 2 đội bóng được nhận định sẽ cạnh tranh ngôi nhì bảng.

Trong khi đó, Việt Nam (hạng 92 thế giới), Oman (hạng 80 thế giới) và Trung Quốc (hạng 77 thế giới) cùng kết thúc vòng loại thứ hai với vị trì nhì bảng và bị đánh giá có đẳng cấp thấp hơn nhóm 3 đội xếp trên.

Trung Quốc từng 1 lần dự World Cup vào năm 2002, trong khi Oman và Việt Nam chưa lần nào.

So với Nhật Bản, Australia hay Ả Rập Xê Út thì Trung Quốc và đặc biệt Oman là đối thủ mà thầy trò Park Hang-seo có cơ hội giành điểm cao hơn.

Đó là mục tiêu không dễ dàng bởi xét cả về thành tích đối đầu quá khứ lẫn thứ hạng FIFA hiện tại, chúng ta đều đang "lép vế". Tuy nhiên trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra, nhất là khi đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Những thống kê tích cực hiếm hoi như Olympic Việt Nam thắng Olympic Nhật Bản 1-0 tại ASIAD 2018, U19 Việt Nam thắng U19 Australia 5-1 tại vòng loại U19 châu Á 2014, hay U22 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt thắng U22 Trung Quốc của HLV Guus Hiddink 2-0 tại trận giao hữu năm 2019... ít nhiều tăng thêm hy vọng cho người hâm mộ vào "Những chiến binh Rồng vàng".