Tuyển nữ Việt Nam cảnh giác với dịch Corona trước trận ra quân vòng loại Olympic

ANTD.VN - HLV Mai Đức Chung nhắc nhở các học trò giữ sức khỏe và chấp hành các yêu cầu kiểm tra y tế của ban tổ chức, trước thềm vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020.

Sáng 2-2-2020, trước khi đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 tại Hàn Quốc chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, HLV Mai Đức Chung đã nhắc nhở các cầu thủ giữ gìn sức khoẻ và giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh 6 độ C tại đảo Jeju.

HLV Mai Đức Chung nhắc nhở các học trò giữ gìn sức khỏe trước trận ra quân

Do đội đã có buổi tập chiến thuật quan trọng vào chiều hôm trước nên ở buổi tập sáng nay, HLV Mai Đức Chung cho học trò tập luyện các bài tập với bóng nhằm tăng cường sự nhanh nhẹn, khéo léo. Sau đó, toàn đội chia thành 2 nhóm luyện tập các bài về dứt điểm và sút bóng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, các thành viên của ban tổ chức vòng loại và tổ y tế thường xuyên có mặt trong các buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam để đo thân nhiệt các cầu thủ và có những lời khuyên hữu ích, không chỉ để phòng tránh dịch corona mà còn chống cảm cúm trước thời tiết lạnh.

Bên cạnh đó, thực đơn ăn uống của đội tuyển cũng được thay đổi liên tục để giúp các cầu thủ có thể lực tốt nhất cho việc tập luyện.

Do CHDCND Triều Tiên xin rút nên bảng A hiện chỉ còn 3 đội là Hàn Quốc, Việt Nam và Myanmar. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có thêm lợi thế khi được nghỉ lượt trận đầu, có thời gian nghỉ ngơi, theo dõi, đánh giá hai đối thủ cùng bảng thi đấu trước khi ra quân gặp Myanmar ngày 6-2.