Tử hình đối tượng cầm đầu đường dây ma túy từ Lạng Sơn vào Đà Nẵng

ANTD.VN - Chuẩn bị kỹ lưỡng và còn bất ngờ thay đổi địa điểm giao dịch, song đường dây ma túy liên tỉnh do Mẫn cầm đầu vẫn không thể lọt lưới…

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h30, ngày 7-5-2017, tại đường vành đai 3, thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, CAQ Nam Từ Liêm phát hiện Phạm Văn Quyến (SN 1977, trú ở Hưng Yên) chở 6 thùng sữa trên xe máy tiếp cận chiếc ô tô 5 chỗ ngồi có dấu hiệu khả nghi nên khép chặt vòng vây.

Khi đó, trên xe ô tô 5 chỗ ngồi có Đinh Xuân Mẫn (SN 1979), trú ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Xuân Thuận (SN 1988), ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và một phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngoãn (bạn gái Mẫn), cũng trú ở tỉnh Hải Dương.

Chờ lúc Quyến vừa giao lô sữa cho Mẫn và Thuận thì lực lượng công an ập tới kiểm tra. Kết quả cho thấy, trong 6 thùng sữa ấy có 16 hộp sữa đựng 2.764,3 gram  Methamphetamine (ma túy). Kiểm tra ô tô do Mẫn điều khiển, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 cân điện tử cùng một số tang, tài vật liên quan.

Đinh Xuân Mẫn (ngoài cùng, bên phải) và đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm

Mở rộng vụ án, CQĐT làm rõ qua mối quan hệ xã hội, Mẫn quen biết đối tượng Trần Trung Hiếu (không rõ lai lịch) và biết đối tượng này có nguồn ma túy từ Lạng Sơn. Ngày 10-4-2017, Mẫn đi máy bay vào Đà Nẵng và gặp Nguyễn Tiến Hoàng Oanh (SN 1981), trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Gặp nhau tại một quán cà phê, Mẫn và Oanh thỏa thuận việc mua bán ma túy từ Lạng Sơn chuyển vào Đà Nẵng. Thống nhất giá cả là 310 triệu đồng/kilogram, Mẫn gọi điện cho Thuận đến quán cà phê và giao cho đồng bọn chịu trách nhiệm vận chuyển “hàng” từ Bắc vào miền Trung.

Trở lại Hải Dương, Mẫn liên hệ với Hiếu và thỏa thuận giá mua bán 1 kilogram ma túy là 270 triệu đồng. Mọi thứ chuẩn bị xong, ngày 6-5-2017, Mẫn thông báo cho nguồn cung cấp ma túy là hôm sau sẽ giao nhận “hàng”. Cùng thời điểm, Mẫn mua vé máy bay để Thuận bay ra Hải Phòng chuẩn bị giao dịch.

Sau đó, trưa 7-5-2017, Thuận đón taxi về Hải Dương, rồi cùng Mẫn và Ngoãn đi ô tô lên Bắc Ninh để chờ giao nhận ma túy. Vậy nhưng khoảng 17h cùng ngày, Hiếu bất ngờ gọi điện bảo Mẫn thay đổi địa điểm giao dịch xuống Hà Nội.

Tối đó, khi 6 thùng sữa đựng thêm hơn 2,7 kilogram ma túy được gửi theo đường ô tô khách từ Lạng Sơn về đến Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) thì Hiếu gọi điện cho một người “xe ôm” thuê nhận và giao hàng hộ. Tuy nhiên, do anh này vướng bận nên đã nhờ Phạm Văn Quyến đi thay.

Và rồi đúng lúc người “xe ôm” chuyển ma túy cho Mẫn cùng đồng bọn thì bị lực lượng CAQ Nam Từ Liêm phát hiện bắt giữ quả tang. Ngày 12-5-2017, Nguyễn Tiến Hoàng Oanh cũng bị bắt giữ khẩn cấp tại Đà Nẵng.

Với hành vi nêu trên, ngày 18-4, VKSND TP Hà Nội đã truy tố 3 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối với Phạm Văn Quyến và Nguyễn Thị Ngoãn, do không biết gì về đường dây ma túy của Mẫn nên không bị xử lý. Về đối tượng Trần Trung Hiếu, hiện CQĐT đã tách rút tài liệu để tiếp tục làm rõ.

Sau 1 ngày mở tòa, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Đinh Xuân Mẫn tử hình, Nguyễn Xuân Thuận tù chung thân và Nguyễn Tiến Hoàng Oanh 20 năm tù đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.