Từ chuyện đùa giỡn trong công ty… đến vụ án mạng trên phố

ANTĐ - Ban đầu cả hai chỉ đùa nhau giỡn với nhau, nhưng mâu thuẫn bùng phát dẫn đến án mạng...

Hôm nay (9/11), TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của phía đại hiện hợp pháp gia đình bị hại, tuyên y án bị cáo Trịnh Xuân Liên (SN 1991, ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 11 năm tù về tội “giết người”.

Đại diện hợp pháp gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu xử tăng hình phạt đối với bị cáo Trịnh Xuân Liên vì cho rằng mức án trên là nhẹ và yêu cầu tòa xử tăng mức bồi thường.

Tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy trong vụ án bị hại cũng có một phần lỗi do đã tấn công bị cáo trước, nên quyết định giữ nguyên mức phạt tù bị cáo như án sơ thẩm. Đồng thời, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại hơn 100 triệu đồng. 

Theo hồ sơ, Trịnh Xuân Liên và anh Phan Văn Bình cùng là công nhân công ty Ajinomoto (khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai). Giữa tháng 7/2014, anh Bình và Liên xảy ra mâu thuẫn trong lúc đùa giỡn trong công ty.

Bị cáo Trịnh Xuân Liên

Anh Bình hăm dọa đánh Liên nên chủ quản công ty đã tách Liên sang làm bộ phận khác làm việc, nhưng anh Bình vẫn thách thức và đòi đánh Liên. Ngày 30/7/2014, khi đi làm Liên thủ sẵn theo 1 con dao nhọn cất giấu trong người.

Khoảng 22h40, tối 30/7/2014, Bình điều khiển xe máy đi tìm Liên giải quyết mâu thuẫn. Khi đến đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, TP Biên Hòa, anh Bình phát hiện xe ô tô đưa rước công nhân của công ty Ajinomoto về. Bình liền bám theo sau xe ô tô trên.

Nhìn vào kính chiếu hậu của xe ô tô, Liên thấy Bình đang đuổi theo sau nên thủ sẵn con dao cầm trên tay. Khi xe ô tô dừng ở công viên Long Bình, Liên vừa bước xuống xe liền bị Bình cầm khúc gỗ xông tới đánh nhiều cái vào người.

Tức thời, Liên cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực và lưng Bình. Lúc này Bình bỏ chạy được một đoạn rồi ngã gục. Người dân phát hiện sự việc nhanh chóng đưa Bình đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngày 31/7/2014, Liên vẫn đến công ty làm và mang theo 2 con dao trong người (trong đó có 1 con dao đã gây án trước đó) thì bị công an bắt giữ, tịch thu hung khí.