Từ chiếc taxi chở các đối tượng gây án

ANTĐ - Khoảng 22h ngày 19-2, 22h ngày 19-2, anh Trần Quốc Đạt (SN 1971, làm việc và sinh sống ở nước Nga trên 15 năm nay về Việt Nam thăm thân nhân ở phường Định Công, quận Hoàng Mai điều khiển xe ô tô Captiva đến trước cửa số nhà 119 phố Định Công, quận Hoàng Mai thì có 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Liberty vượt lên, nói anh Đạt đi lấn đường, chèn ép xe máy của anh ta. Anh Đạt dừng xe và giữa 2 bên xảy ra cãi nhau. 
Ngay sau đó, thanh niên này rút điện thoại gọi cho 3 đối tượng đi trên 1 xe taxi đến, đỗ chặn đầu xe ô tô,  hành hung, bắt anh Đạt quỳ để xin lỗi. Sau khi các đối tượng bỏ đi, anh Đạt phát hiện bị mất sợi dây chuyền vàng Nga trị giá 8.000 USD. 

Căn cứ vào BKS: chiếc xe taxi chở các đối tượng gây án, ngay trong sáng 20-2, CAQ Hoàng Mai phối hợp với Phòng CSHS - CATP đã nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan đến việc hành hung cướp dây chuyền của anh Đạt. Đó là Trương Văn Chính (SN 1984) trú ở thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, từng có 2 tiền án về tội ma túy; Trần Anh Tùng (SN 1990),  HKTT ở phường Thịnh Liệt, hiện ở tổ 12 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, có 1 tiền án về tội ma túy; Đỗ Tiến Dũng (SN 1990) ở số 65F5 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, có 1 tiền sự (đánh nhau trong năm 2010); Ninh Xuân Trường (SN 1985), HKTT ở Thái Thụy, Thái Bình, hiện ở ngõ 1277 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.  Cơ quan Công an đã bắt giữ 3 đối tượng Chính, Tùng và Trường. Đối tượng Dũng bỏ trốn, được cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai vận động đã tới CAQ Hoàng Mai đầu thú trong tối 22-2. 

Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội hành hung, làm nhục anh Đạt và  lấy sợi dây chuyền của anh Đạt bị rơi ở ghế lái xe.. Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã thu hồi tang vật để trả lại cho người bị hại. Trong khi bắt giữ Tùng, CAQ Hoàng Mai phát hiện trong chiếc túi xách Tùng mang theo có 1 khẩu súng (kiểu súng săn). Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.