Truy sát đến cùng

ANTĐ - Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Trần Tuấn Anh (SN 1989) và Nguyễn Văn Định (SN 1997, cùng trú ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. 

Trước đó, từ đêm 3-7 đến rạng sáng 4-7, Tuấn Anh, Định cùng một số bạn bè đã tổ chức 2 chầu nhậu. 2h sáng, Tuấn Anh, Định quay về con hẻm gần nhà thì gặp 2 “chiến hữu” khác bèn tổ chức nhậu chầu thứ 3. Định liền đến quán ốc vỉa hè trước khu A khu công nghiệp Hiệp Phước ở địa phương để mua một ít đồ nhậu. Nhưng do Định đã có hơi men nên khi mua đồ nhậu đã nảy sinh cự cãi và bị chủ quán, là anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1980) dùng tay đánh 2 cái vào mặt làm Định ấm ức bỏ về.

Nghe Định kể, Tuấn Anh rủ Định rồi mang theo 2 con dao quay lại quán ốc trên tìm anh Phong trả thù. Tại đây chúng xông vào đánh tới tấp, anh Phong yếu thế nên bỏ chạy ra khỏi quán thoát thân. Định và Tuấn Anh vẫn truy đuổi theo sau. Được khoảng 300m, anh Phong chạy vào trong quán ăn của ông Nguyễn Trọng Son ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè để ẩn náu. Khi Tuấn Anh, Định vừa chạy đến, con dâu ông Son hốt hoảng đóng cửa nhưng chúng gí dao sát mặt dọa đâm chết nếu không mở cửa nên chị này đành phải nghe theo. Bị truy đuổi vào tận bếp của quán ăn, anh Phong hết đường thoát nên bị 2 tên côn đồ dùng dao đâm tới tấp gần chục nhát gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong Tuấn Anh và Định quay về nhậu tiếp; 30 phút sau cả 2 bị trinh sát công an huyện Nhà Bè bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tuấn Anh và Định đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.