Truy nóng nhóm đối tượng chuyên ‘điều” lái ‘xe ôm’ vào cánh đồng rau để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình báo của người lái “xe ôm” về việc bị cướp tài sản, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã truy “nóng” nhóm đối tượng gây án.

Cướp ngày

Chiều 13-9, trực ban hình sự Công an quận Hoàng Mai nhận được thông tin về vụ cướp tài sản xảy ra tại cánh đồng rau gần khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ. Nạn nhân làm nghề lái “xe ôm”, đã bị các đối tượng dùng dao uy hiếp, lấy đi chiếc điện thoại di dộng trị giá hơn 2 triệu đồng.

Cặp song sinh khai nhận gây hàng loạt vụ cướp trong chưa đầy 1 tuần

Cặp song sinh khai nhận gây hàng loạt vụ cướp trong chưa đầy 1 tuần

Theo lời kể của anh Hậu - bị hại trong vụ án -, vào khoảng 13h30 cùng ngày, trong khi chờ khách tại điểm dừng đỗ xe bus trên phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa), có 1 nam thanh niên đi bộ đến, thuê chở về quận Hoàng Mai với giá khá hậu hĩnh.

Không nói rõ địa chỉ cụ thể, sau khi lên xe, vị khách hướng dẫn anh Hậu di chuyển ra phố Xã Đàn, Giải Phóng, Tương Mai, Nguyễn An Ninh, Trương Định, Nguyễn Đức Cảnh, Tân Mai, rồi về khu công nghiệp Vĩnh Hoàng.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, anh Hậu chở vị khách về đến vị trí cánh đồng rau cạnh tường rào của trạm biến áp khu công nghiệp Vĩnh Hoàng. Vừa định dừng lại, khách giục anh Hậu đi thẳng vào trong mấy chục mét.

Nhận thấy khu vực này quá vắng vẻ, linh tính điều bất thường, anh Hậu không đi nữa, nhưng không kịp. Lưỡi dao nhọn hoắt trong tay vị khách đã kề cổ người lái “xe ôm” từ lúc nào. Chiếc xe đi thêm gần 20 mét vào sâu phía trong, bất ngờ, từ trong bụi cây, một đối tượng khác xông ra, bóp cổ lôi và đè anh Hậu xuống đất. Không thể kháng cự, anh Hậu bị các đối tượng lấy đi chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 2 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, một trong hai đối tượng dùng dao chọc thủng lốp bánh trước xe máy của anh Hậu.

Truy kích đúng hướng

“Các đối tượng gây án đã rất tính toán và tỏ ra khá thông thạo địa hình, khi chọn vị trí cánh đồng rau gần khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, vốn khuất nẻo, ít người qua lại, để ra tay. Chưa kể, khu vực này giáp ranh nhiều phường trên địa bàn quận, chưa kể có nhiều tuyến đường để sang huyện Gia Lâm, quận Long Biên hay xuôi Thanh Trì”, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai nhớ lại.

Cuộc họp án được chỉ huy Công an quận Hoàn Mai triển khai ngay trong chiều tối 13-9, và đồng bộ các biện pháp truy kích được triển khai: rà, dựng hướng di chuyển của nhóm cướp qua hệ thống camera trên các trục đường; phát động phong trào người dân tố giác tội phạm; khoanh vùng nghi can gây án theo đặc điểm mà người bị hại mô tả: hai tên cướp có ngoại hình na ná nhau, gò má cao, mắt trũng sâu. Cùng với đó, ngay trong đêm 13, một tổ công tác đặc biệt của Công an quận Hoàng Mai quay lại khu vực xảy ra cướp để vừa rà tìm đối tượng nổi, vừa mật phục, với nhận định rất có thể sẽ có “kịch bản” tiếp theo…

Không ngoài dự đoán của ban chuyên án, khoảng 16h30 ngày 14-9, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Hoàng Văn Thụ bí mật quây kín khu vực cánh đồng trồng rau phía sau Trạm biến áp khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, với đặc điểm giống mô tả của anh Hậu.

Danh tính 2 đối tượng cũng là anh em sinh đôi: Phạm Quốc Việt và Phạm Thanh Đức, cùng sinh năm 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Theo hồ sơ, đối tượng Việt có 1 tiền án, 1 tiền sự; đối tượng Đức có 2 tiền sự. Những lần bị pháp luật xử lý của anh em Việt, Đức đều liên quan đến ma túy, và cặp song sinh này nghiện ma túy nặng.

Khai thác nóng, Công an quận Hoàng Mai xác định các đối tượng Việt và Đức không chỉ là thủ phạm vụ cướp điện thoại của anh Hậu trước đó 1 ngày, mà còn…vừa thực hiện hành vi cướp gần 1 triệu đồng của người chạy “xe ôm” tại khu vực đường đất cạnh tường rào của Trạm biến áp Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng. Cơ quan Công an ngay sau đó đã tìm được bị hại là anh Nguyễn, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy và thiếu tiền ăn tiêu nên bàn bạc đi cướp tài sản của những người chạy “xe ôm”. Cặp đôi phân công Việt sẽ đi thuê “xe ôm” rồi điều về cánh đồng rau gần trạm biến áp Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng. Đức phục sẵn tại đó để cả hai thực hiện hành vi đe dọa, khống chế “con mồi” cướp tài sản.

Hai tiếng đồng hồ trước khi bị bắt, Việt thuê “xe ôm” của anh Nguyễn từ phố Tân Mai, quận Hoàng Mai di chuyển đến cánh đồng rau. Tại đây, Đức chờ sẵn, lao ra và dùng tay ghì cổ anh Nguyễn để Việt khóa 2 tay người lái “xe ôm”. Sau khi lấy được gần 1 triệu đồng, Đức ném chìa khóa xe máy rồi bỏ chạy thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngoài 2 vụ việc trên, anh em Việt, Đức khai nhận vào ngày 9-9-2020, Việt điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade (xe đi mượn), gây ra vụ cướp giật chiếc điện thoại Samsung A70 của anh Lê, trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Đặc biệt, trong các ngày từ 10 đến 12-9, cặp song sinh này khai nhận gây ra 3 vụ cướp với cùng thủ đoạn nêu trên. Cụ thể, ngày 10-9, Việt thuê “xe ôm” từ khu vực nghĩa trang Giáp Tứ, phường Thịnh Liệt về, và cướp được 700.000 đồng.

Ngày 11-9, Việt thuê “xe ôm” từ khu vực quán bia Lộc Vừng, số 434 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, cướp được 500.000 đồng. Ngay hôm sau, Việt thuê “xe ôm” từ đoạn khu đô thị Time City, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng về, và cướp được 700.000 đồng cùng chiếc điện thoại di động.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là bị hại trong các vụ án trên, đến đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai trình báo. Liên hệ điều tra viên Lê Minh Cam; ĐT: 0987795879