Trung Quốc tức tối sau khi bị Mỹ cảnh cáo

ANTĐ - Sau khi Mỹ cảnh cáo Trung Quốc không được phái đặc vụ tới Mỹ lén lút gây sức ép để buộc các tội phạm kinh tế trở về nước, Bắc Kinh đã có phản ứng tức tối, cáo buộc Washington không tuân thủ cam kết và phá chiến dịch bài trừ tham nhũng mà Trung Quốc đang tiến hành. 

Trung Quốc tức tối sau khi bị Mỹ cảnh cáo ảnh 1Một tội phạm Trung Quốc bị dẫn giải từ Mỹ về nước

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ “thực tâm” hơn trong việc đối phó với chiến dịch truy bắt các quan chức tham nhũng Trung Quốc đã trốn qua Mỹ, cho rằng Mỹ không nên biến thành nơi dung túng các tội phạm hình sự.

Theo Tân Hoa Xã, hoạt động của Trung Quốc trong khuôn khổ chiến dịch “săn cáo” (truy bắt quan chức trốn ra nước ngoài) là hoàn toàn hợp pháp và đã được hai bên nhất trí trong các thỏa thuận song phương đạt được vào đầu năm nay. Tuy nhiên, cáo buộc của Bắc Kinh đã bị Washington bác bỏ và cho rằng việc Trung Quốc cử nhân viên thực thi pháp luật qua hoạt động ở Mỹ dưới danh nghĩa du lịch hay kinh doanh mà không thông báo cho chính quyền Mỹ là hành vi sai trái.