Trung Quốc sẽ biên chế máy bay vận tải Y-20 vào năm 2016?

ANTĐ - Việc hình ảnh nguyên mẫu thứ 5 của máy bay vận tải hạng nặng Y-20 vừa xuất hiện trên mạng đang khiến nhiều người phỏng đoán rằng, nó sắp được biên chế vào không quân Trung Quốc trong năm nay.

Nguyên mẫu thứ 5 của máy bay Y-20 có số hiệu 789 và được cho là đã bay thử vào hôm 6-2. Sự xuất hiện của nó đến ít lâu sau khi hình ảnh nguyên mẫu thứ 4, mang số hiệu 788 đã xuất hiện trên mạng từ hôm 23-1. Những nguyên mẫu khác mang số hiệu lần lượt là 781, 783 và 785.

​Hình ảnh nguyên mẫu thứ 5 của Y-20 Sự xuất hiện của nguyên mẫu Y-20 mới nhất đang làm rộ lên nhiều đồn đoán trong giới chuyên gia quân sự Trung Quốc. Nhà bình luận Xu Yongling tiết lộ một nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này đã hoàn thành phát triển Y-20 vào cuối năm 2015 và dự đoán nó sẽ được biên chế vào quân đội ngay trong năm 2016.

Trong một bài báo viết trên tờ Nhân dân Nhật báo, giáo sư Chen Hong của trường cao đẳng Bộ Chỉ huy không quân Trung Quốc, cho biết, Y-20 sẽ có trọng tải tối đa 60 tấn, tức là còn lớn hơn cả máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin Il-76MD của Nga, hiện mang được tối đa 52 tấn hàng hoá. Ông Chen cũng tiết lộ rằng, Y-20 còn có thể được biến đổi thành máy bay tác chiến điện tử, cảnh báo sớm hoặc thậm chí là tiếp nhiên liệu trên không.

Trước đó, một bài báo trên Nhân dân Nhật báo vào hôm 22-1 cũng cho biết rằng, Y-20 sẽ được biên chế cho cả những đơn vị không lực của hải quân Trung Quốc.