Quân khu phương Đông Nga diễn tập phóng tên lửa quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 1-3, phát ngôn viên Quân khu phương Đông của Nga cho biết, các binh lính thuộc quân khu sẽ tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn, phóng một loạt tên lửa phòng không ở khu vực Viễn Đông.

"Giai đoạn thực binh của các cuộc diễn tập chiến thuật với các vụ phóng tên lửa dự kiến sẽ được bắt đầu tại khu vực Telemba, thuộc nước Cộng hòa Buryatia", Đại tá Alexander Gordeyev nói.

Theo ông Gordeyev, các hệ thống tên lửa phòng không đã được triển khai tới khu vực này gồm S-300; Osa; Strela-10; hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S; và hệ thống tên lửa phòng không điều khiển radar tự hành Shilka.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U của Nga khai hỏa

Đại tá Gordeyev cho biết thêm chi tiết: "Lần đầu tiên tại đây, hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U sẽ tiến hành khoa mục diễn tập hỏa lực chiến đấu vào cuối tháng 3-2016", được biết, các hệ thống tên lửa Tor-M2U hiện đại đã được biên chế hoạt động tại quân khu từ năm 2014.

Để chuẩn bị, hơn 1.500 binh lính đã được huấn luyện và sẽ tham gia và giai đoạn diễn tập thực binh sắp tới.