Trung Quốc ồ ạt chế tạo và đưa vào sử dụng gần 40 tàu chiến

ANTĐ - Tuần san Jane Defense weekly của Anh đưa tin, 2014 là một năm đầy bận rộn đối với các hãng chế tạo tàu chiến của Trung Quốc, có tới gần 40 chiến hạm các loại đã và đang được chế tạo tại 6 nhà máy đóng tàu của nước này.  

Tàu khu trục Type 052C và 052D

Lô tàu khu trục lớp Lữ Dương II thuộc Type 052C đã được Hải quân Trung Quốc đưa vào sử dụng từ năm 2005. Chiếc thứ 5 thuộc lớp này cũng vừa mới được đưa vào phục vụ hồi tháng 12-2014, chiếc thứ 6, cũng là chiếc cuối đang được tiến hành thử nghiệm.

Chiếc tàu khu trục lớp Lữ Dương III thuộc Type 052D đầu tiên được Trung Quốc đưa vào sử dụng hồi tháng 3-2014, chiếc thứ hai cũng đã hoàn thành thử nghiệm.

Tàu khu trục lớp Lữ Dương III thuộc Type 052D của Trung Quốc

Trong khi đó, chiếc thứ ba và thứ tư đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm từ tháng 12-2014, chiếc thứ năm cùng lớp hiện đang được lắp ráp và hoàn thiện tại xưởng đóng tàu Trường Hưng Đảo, thuộc thành phố Thượng Hải của nước này.

Ngoài ra, hai chiếc tàu khu trục lớp Lữ Dương III cũng đang được triển khai tại nhà máy đóng tàu Đại Liên.

Tàu hộ vệ Type 054 và Type 056

Có thể nói tàu hộ vệ Type 054 lớp Giang Khải II chính là chiến hạm chủ lực của hải quân Trung Quốc. Tàu lớp này được đưa vào phục vụ từ năm 2008, đến đầu năm 2014 đã có tới 16 chiếc được đưa vào biên chế.
Năm 2014, tàu hộ vệ “Hoàng Cương” số hiệu 577 đã được đưa vào thử nghiệm, trong khi ba chiếc khác cũng đang trong quá trình lắp ráp.

Tàu hộ vệ chủ lực Type 054 lớp Giang Khải II của hải quân Trung Quốc

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 lớp Giang Đảo đầu tiên được hoàn thiện đóng mới vào đầu năm 2013, ngay sau đó 7 chiếc khác tiếp tục được chế tạo. Năm 2014, có tới 10 chiến hạm lớp này được đưa vào phục vụ trong lực lượng Hải quân Trung Quốc, ngoài ra 5 chiếc khác cũng đang trong quá trình lắp ráp.

Tàu khu trục, tàu ngầm, tàu quét lôi và tàu tiếp tế

Đầu năm 2014 rộ lên thông tin rằng, chiếc tàu đổ bộ Type 071 lớp Ngọc Chiêu đầu tiên của Trung Quốc đang trong quá trình chế tạo, đến tháng 12 đã chiếc thứ 4 thuộc lớp này cơ bản đã hoàn thành. Ngoài ra, hai chiếc tàu đổ bộ tấn công Type 072 lớp Ngọc Đình III cũng được lộ diện.

Năm 2014, hoạt động chế tạo tàu ngầm của Trung Quốc cũng có bước phát triển, điển hình là hoạt động cải tiến tàu ngầm 039B lớp Nguyên.

Tàu ngầm 039B lớp Nguyên của Hải quân Trung Quốc

Đối với Trung Quốc, việc chế tạo tàu tiếp tế cho các hạm đội tàu chiến trên biển là vô cùng cấp thiết. Hiện nay, nước này đang tiến hành đóng mới hai chiếc tàu tiếp tế tổng hợp Type 903 lớp Phúc Trì và một tàu tiếp tế hậu cần Type 904.

Bên cạnh đó chiếc tàu trinh sát Type 815 lớp Đông Điệu đã được hạ thủy hồi tháng 3-2014, chiếc tàu thử nghiệm vũ khí cỡ lớn Type 909 lớp Đại Hoa thứ 4 cũng được hạ thủy hồi tháng 10-2014. Ngoài ra, 2 chiếc tàu quét lôi Type 081A cũng đã được đưa vào phục vụ trong năm 2014.