Trung Quốc: Hơn 3000 cảnh sát đổ bộ vào làng sản xuất ma tuý

ANTĐ - Hơn 3000 người thuộc lực lượng bán quân sự và cảnh sát đã đổ bộ vào một làng ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, rất nhiều trực thăng và xuống máy cũng đã được huy động. 

Vào ngày chủ nhật, lực lượng này đã  tiến hành 109 cuộc khám xét  vào làng Bosche  để bắt giữ các đối tượng.

Trong cuộc tấn công vùng buôn bán ma túy nổi tiếng này, cảnh sát đã thu được 3 tấn ma tuý đá và bắt giữ 182 người có quan hệ với 18 đường dây ma tuý khác.

Họ cũng tìm thấy 100 tấn nguyên liệu thô cùng  nhiều súng, dao và lựu đạn.

Làng Bosche nằm trong thành phố Lufeng, là một nơi nổi tiếng với việc sản xuất và buôn bán ma tuý. Trong ba năm gần đây, 1/3 lượng ma tuý đá của Trung Quốc đều bắt nguồn từ nơi này.

Ở Bosche, cứ 5 nhà thì có ít nhất 1 nhà có liên quan đến sản xuất và buôn bán ma tuý.

Từ năm 1990, sự kém phát triển về kinh tế nơi đây đã khiến rất nhiều gia đình di cư đến những thành phố gần đó khác như Shenzhen để tìm cơ hội mới.

Theo tờ báo Southern Metropolis Daily, ngày càng có nhiều người ở thành phố Lufeng biến nhà riêng trở thành xưởng sản xuất ma tuý.

Cảnh sát Quảng Đông chưa ước tính giá trị của khối ma tuý thu giữ được nhưng tờ China Morning Post nói tổng giá trị có thể lên đến 232 triệu USD.

Cảnh sát Quảng Đông đã tịch thụ hơn 8.1 tấn ma tuý và bắt giữ 10.836 người từ tháng 7/2013 khi chính quyền tỉnh ban bố chiến dịch triệt phá các ổ sản xuất ma tuý.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc về ma tuý và tội phạm, 70% trong tổng số 326 cơ sở sản xuất ma tuý trái phép ở Trung Quốc trong năm 2012 đang sản xuất ma tuý đá và hơn một nửa những cơ sở này nằm ở Quảng Đông.