Trung Quốc diệt "tham tướng"

ANTĐ - “Quân đội Trung Quốc có thể sụp đổ vì tham nhũng” - cảnh báo đó đã được nêu lên trong bài bình luận trên trang nhất của tờ “Quân giải phóng nhân dân”, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc. 
Trung Quốc diệt "tham tướng" ảnh 1

Tướng đầy quyền lực trong quân đội Trung Quốc Quách Bá Hùng đang bị điều tra tham nhũng

Trong một động thái được dư luận rất chú ý, báo “Quân giải phóng nhân dân” Trung Quốc ngày 2-8 đã đăng bài bình luận trên trang nhất nhằm đả phá mạnh mẽ nạn tham nhũng trong quân đội nước này. Tờ báo là tiếng nói chính thức của quân đội Trung Quốc cảnh báo rằng, một đội quân tha hóa khó lòng có thể chiến thắng trên chiến trường, với hàm ý nhấn mạnh vào nạn tham nhũng trong quân đội nước này.

Bằng những ngôn từ được xem là rất mạnh mẽ, tờ “Quân giải phóng nhân dân” cho rằng nếu không chống được tham nhũng, quân đội nước này sẽ bại trận khi xảy ra chiến tranh với nước ngoài. Bài bình luận viết: “Nếu chúng ta cho phép nạn tham nhũng lây lan và phát triển, súng sẽ rỉ sét, những cột trụ sẽ sụp đổ. Lịch sử nhiều lần chứng minh rằng nếu chưa thể diệt trừ tham nhũng, chúng ta sẽ tự đánh bại chính mình thậm chí là trước cả khi một cuộc chiến tranh nổ ra”.

Bài bình luận nhằm đưa ra cảnh báo về mối nguy hiểm của tham nhũng với quân đội Trung Quốc xuất hiện sau 3 ngày các cơ quan truyền thông nước này chính thức loan tin khai trừ đảng đối với Thượng tượng Quách Bá Hùng, nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tướng Quách Bá Hùng, trước khi nghỉ hưu năm 2012, được xem là một trong những tướng lĩnh nhiều quyền lực nhất của quân đội Trung Quốc.

Việc điều tra tham nhũng đối với tướng Quách Bá Hùng thực ra đã được tiến hành ngay khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012 và phát động chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi”. Trong chiến dịch này, các lĩnh vực vốn được xem là nhạy cảm và xung yếu trước đây như quân đội, công an cũng không còn là “vùng cấm”, trong đó điển hình là việc điều tra tham nhũng với vị tướng đầy quyền lực Quách Bá Hùng cùng cấp dưới và là cộng sự thân cận của ông Từ Tài Hậu, cũng là Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, cho đến khi ông này bị điều tra và chết vì bệnh ung thư.

Trong chiến dịch chống tham nhũng nhằm vào quân đội Trung Quốc, tính tới nay, cơ quan chức năng nước này đã điều tra, bắt giữ khoảng 200 sĩ quan cao cấp, trong đó có 38 sĩ quan mang quân hàm cấp tướng. “Con hổ” lớn nhất trong quân đội bị “đả” trong chiến dịch chống

tham nhũng tất nhiên là Thượng tướng Quách Bá Hùng.

Theo những thông tin đã được tiết lộ, hành vi sai phạm của tướng Quách Bá Hùng tập trung vào 2 lĩnh vực chính là ăn hối lộ, cất nhắc để tạo “vây cánh” trong quân đội và tham nhũng tiền mua sắm trang thiết bị vũ khí cho quân đội Trung Quốc. Trong đó, với cương vị Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương phụ trách chi tiêu, mua sắm quốc phòng, tướng Quách Bá Hùng được cho là đã tham nhũng số tài sản cực lớn.

Suốt hơn 2 thập kỷ qua, cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế, Trung Quốc đã đầu tư rất lớn cho quân đội với chi tiêu quốc phòng tăng gấp 30 lần chỉ trong 20 năm. Theo số liệu mà Trung Quốc công bố, ngân sách quốc phòng những năm gần đây của nước này đạt khoảng 100 tỷ USD mỗi năm song giới chuyên gia cho rằng con số thực còn cao hơn rất nhiều. Một con số không nhỏ trong ngân sách quốc phòng Trung Quốc được cho là đã chui vào túi các “tướng tham” như Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu...