Trung Quốc: Cảnh sát biển sẽ do cảnh sát vũ trang nhân dân quản lý

ANTD.VN - Trung Quốc đang xúc tiến kế hoạch đặt cảnh sát biển nước này dưới sự quản lý của lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân. 

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc

Hôm 21-3, hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc tiết lộ kế hoạch cải cách cơ cấu quy mô lớn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức nhà nước.

Theo kế hoạch, cảnh sát biển Trung Quốc sẽ do cảnh sát vũ trang nhân dân quản lý.

Lực lượng cảnh sát vũ trang chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc từ đầu năm nay.

Theo giới quan sát, việc này có thể cho phép cảnh sát biển phối hợp với quân đội để tăng cường hoạt động trên biển Hoa Đông.

Tàu của cảnh sát biển Trung Quốc nhiều lần đi vào lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Chính phủ Nhật Bản khẳng định quần đảo này là một phần lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản.