Trùm ma túy “đá” trốn truy nã còn… ăn trộm gỗ

ANTĐ - Ngày 23-3, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra đến bị can Nguyễn Hải Hà (SN 1972, ở khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An), can tội sản xuất trái phép chất ma túy. Cơ quan công an xác định, Nguyễn Hải Hà là đối tượng trong đường dây chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ ma túy tổng hợp với số lượng lớn do Tạ Thị Hiền (SN 1968, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Trùm ma túy “đá” trốn truy nã còn… ăn trộm gỗ ảnh 1Đối tượng Nguyễn Hải Hà và quyết định truy nã 

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Hà từng đi xuất khẩu lao động tại châu Âu, nhưng năm 2008 bị trục xuất về nước. Trong thời gian làm việc tại Cộng hòa Czech, Hà có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1970, ở Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng) - người biết rõ công thức sản xuất ma túy “đá”. Cuối năm 2009, Tạ Thị Hiền từ CH Czech trở về Việt Nam và rủ Nguyễn Hải Hà cùng tham gia sản xuất ma túy tổng hợp. Lúc này, Hiền bỏ tiền mua vé máy bay đón Nguyễn Thị Quỳnh Hương về nước để “truyền dạy” cách thức sản xuất ma túy. 

Cơ quan công an xác định, thời gian đầu, các đối tượng thuê nhà nghỉ ở Láng Trung để ở và làm nơi sản xuất ma túy “đá”. Được một thời gian, giữa Nguyễn Hải Hà và Tạ Thị Hiền xảy ra mâu thuẫn nên chấm dứt làm ăn. Hà quay sang cấu kết với Hoàng Tuấn Anh (SN 1970) rồi thuê căn nhà ở cụm 5 phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội để sản xuất ma túy tổng hợp. Tháng 1-2011, Tạ Thị Hiền, Hoàng Tuấn Anh và một số đối tượng khác bị cơ quan công an bắt giữ. Nguyễn Hải Hà lập tức bỏ trốn nên bị cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt. Đầu năm 2013, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án Tạ Thị Hiền và đồng phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 7 bị cáo trong vụ án đã bị tuyên phạt các mức án từ 8 đến 28 năm tù giam.

Tài liệu điều tra thể hiện, trong thời gian trốn truy nã, Nguyễn Hải Hà đã lẩn trốn ở xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tháng 6-2014, thấy ven Quốc lộ 5A, đoạn chạy qua địa phận thôn Phương Độ, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, Hải Dương có nhiều thân gỗ to, Hà lợi dụng đêm tối đã cùng Nguyễn Xuân Hải (SN 1982, ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) lên kế hoạch lấy cắp. Tối 30-6-2014, Hà cùng đồng bọn thuê xe cẩu đến lấy trộm 4 thân gỗ hương đỏ, sau đó đem bán được 60 triệu đồng. Điều tra vụ việc, ngày 6-8-2014, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Hải Hà về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cuối năm 2014, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm. Bị can Nguyễn Hải Hà bị TAND huyện Bình Giang tuyên phạt 42 tháng tù giam. Vụ án và đối tượng Hà tiếp đó được CQĐT CATP Hà Nội phối hợp điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội xác định, Tạ Thị Hiền cùng đồng phạm đã mua bán, sản xuất, tàng trữ trái phép ma túy với số lượng lớn. Trong thời gian dài, các bị can đã tổ chức sản xuất trái phép ma túy tại 6 điểm ở Hà Nội và Hải Phòng. Riêng bị can Nguyễn Hải Hà có vai trò đồng phạm trong việc sản xuất trái phép ma túy tại 4 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hành vi của  Nguyễn Hải Hà là đặc biệt nghiêm trọng, có quá trình trốn truy nã kéo dài và tiếp tục phạm tội, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hải Hà về tội sản xuất trái phép ma túy, theo khoản 3 điều 193 Bộ luật Hình sự.